Chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tới Việt Nam: Bước phát triển nhảy vọt mới trong hợp tác

Hải Anh |

Chiều 18.10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20.10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Thời điểm hoàn hảo

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, có sự tin cậy cao. Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp được duy trì thường xuyên ở các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Trong bài viết đăng trên Japan Times, ông Kuni Miyake - Chủ tịch Viện Chính sách Đối ngoại kiêm giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon - lý giải việc Thủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam và Indonesia là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên chứ không phải các cường quốc như: Mỹ, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Học giả Nhật Bản từng là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, hiện là cố vấn đặc biệt cho Nội các của Thủ tướng Suga Yoshihide, nhận định, Thủ tướng Suga Yoshihide thăm Đông Nam Á là lựa chọn dĩ nhiên.

“Thời điểm cho chuyến thăm của ông Suga là hoàn hảo” - ông chỉ ra. Theo đó, môi trường chính trị và quân sự khu vực hiện tại là thích hợp cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide. Trong đó, tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản không đơn thuần là góc độ quân sự mà nhằm tạo ra cơ sở để thúc đẩy khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á thêm ổn định và thịnh vượng với tập trung lớn hơn vào các hoạt động kinh tế, văn hóa và thực thi pháp luật.

Thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư

Trong thông điệp nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio chỉ ra, trong xu thế nhìn nhận lại chuỗi cung ứng toàn cầu hướng tới thời kỳ hậu COVID-19, “Việt Nam đang nhận được sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư trên thế giới và động lực tạo đà cho bước phát triển nhảy vọt mới đang được hình thành cả trong quan hệ hợp tác kinh tế Nhật - Việt”. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cũng kỳ vọng, nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ có những thảo luận thẳng thắn để phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Về chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide, Nikkei chỉ ra, Thủ tướng Suga Yoshihide là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên của các nền kinh tế lớn thăm Việt Nam kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID-19. Hãng tin Nhật Bản cho rằng, chuyến thăm của thủ tướng Nhật Bản có thể sẽ thúc đẩy các nền kinh tế tiên tiến đóng vai trò lớn hơn trong hoạt động hợp tác kinh doanh với Việt Nam - quốc gia có thỏa thuận thương mại mới với Liên minh Châu Âu và đang đàm phán thỏa thuận riêng với Anh...

Nội dung lớn trong chương trình nghị sự của chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide là “đảm bảo hợp tác kinh tế lớn hơn”, Nikkei nhận định. Cho tới nay, các nhà sản xuất đã dẫn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam bởi bị thu hút về mức lương thấp hơn ở Trung Quốc. Ngoài ra, mức thu nhập của người dân Việt Nam tăng đã mở ra cơ hội cho các công ty trong lĩnh vực dịch vụ nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng ở quốc gia Đông Nam Á có dân số trẻ với hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng lâu dài. GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt ngưỡng 3.000USD và các nhà bán lẻ của Nhật Bản đã gia tăng hiện diện.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Lúc 18h tối 18.10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 18-20.10

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20.10.

Bộ Ngoại giao xác nhận Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Việc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước công du đầu tiên sau khi nhậm chức là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam

Song Minh |

Chiều 12.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Lúc 18h tối 18.10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 18-20.10

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20.10.

Bộ Ngoại giao xác nhận Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Việc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước công du đầu tiên sau khi nhậm chức là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam

Song Minh |

Chiều 12.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.