Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ: Ủng hộ Việt Nam thịnh vượng, độc lập

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Việt Nam để thể hiện sự ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29.10 đăng thông cáo cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Hà Nội, Việt Nam, từ ngày 29 đến ngày 30.10.2020. Trong chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Pompeo hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và gặp Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

"Ngoại trưởng Pompeo đến Việt Nam để tái khẳng định sức mạnh của quan hệ Đối tác Toàn diện, kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ và thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm" - thông cáo viết.

Đối tác tin cậy

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng, cách đây 25 năm, Mỹ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày nay, hai nước là những đối tác tin cậy, xây dựng mối quan hệ hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong các lĩnh vực như thương mại, phát triển, giáo dục, y tế, năng lượng và an ninh, Mỹ cùng một Việt Nam mạnh mẽ và độc lập đang hợp tác với cam kết chung về hòa bình và an ninh.

Cam kết chung này đã được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Nước Việt Nam Trần Đại Quang nêu rõ trong tuyên bố chung tháng 11.2017 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam.

Cam kết chung được tiếp tục nhấn mạnh trong các chuyến thăm tháng 7.2018 của Ngoại trưởng Pompeo và các chuyến thăm tháng 11.2019 của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper tới Việt Nam.

Những chuyến thăm này khẳng định cam kết của Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Việt Nam đối với Kế hoạch hành động ba năm mới về hợp tác quốc phòng từ 2018 đến 2020.

Mỹ ủng hộ Việt Nam độc lập và mạnh mẽ

Chuyến thăm của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đến Việt Nam trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ diễn ra sau chuyến thăm lịch sử vào tháng 3.2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson - chuyến thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam trong hơn 40 năm.

"Những chuyến thăm này nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với một Việt Nam độc lập và mạnh mẽ, đồng thời thể hiện tình hữu nghị sâu sắc của chúng ta" - thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Về giao lưu nhân dân, mỗi năm có hàng chục nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ. Họ trở về Việt Nam với nền giáo dục đẳng cấp thế giới và những công cụ cần thiết để đóng góp vào một nền kinh tế phát triển mạnh.

Vào ngày 9.9, Chính phủ Mỹ đã công bố thành lập Học viện Sáng kiến ​​Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Đại học Fulbright Việt Nam, được kỳ vọng sẽ là một nền tảng tuyệt vời để phát triển nguồn nhân lực mạnh mẽ hơn trên toàn khu vực.

Việt Nam đã đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 một cách đáng ngưỡng mộ và thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ khi khu vực này phải đối phó với dịch bệnh COVID-19.

"Dưới sự lãnh đạo của Việt Nam, năm nay chúng tôi đã tổ chức hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ-ASEAN về COVID-19 và cuộc họp Bộ trưởng Y tế Mỹ-ASEAN lần đầu tiên. Việt Nam cũng sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Phụ nữ, Hòa bình và An ninh vào tháng 12 này" - thông cáo viết.

Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của Mỹ. Sau 25 năm, kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ con số gần như bằng 0 lên hơn 81 tỉ USD.

"Chúng tôi cam kết đạt được thương mại công bằng và có đi có lại với Việt Nam, cũng như môi trường đầu tư cởi mở, bằng cách giảm các rào cản đối với thương mại và thúc đẩy cải cách theo định hướng thị trường. Công việc hợp tác của chúng tôi để đảm bảo dòng chảy hàng hóa và đầu tư tự do và công bằng giữa hai quốc gia của chúng ta sẽ mang lại sự thịnh vượng chung" - thông cáo nhấn mạnh

Mỹ và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở

Mỹ ủng hộ một Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở, bao gồm Biển Đông. Chúng tôi tôn trọng các quyền và lợi ích của Việt Nam, và tìm kiếm gìn giữ hòa bình và duy trì tự do trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế. Vào tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã ra tuyên bố bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

"Mỹ sát cánh với các đồng minh và đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở Biển Đông, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông hoặc các nơi khác" - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo

Khánh Minh |

Sáng 30.10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đón, hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Richard Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Không chỉ là tuyên bố suông

Đại sứ Trần Đức Mậu - Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao |

Giữa lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất trắc trở và căng thẳng đồng thời trên nhiều phương diện và trong nhiều chuyện, Mỹ thể hiện quan điểm khác trước về mưu tính và hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo

Khánh Minh |

Sáng 30.10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đón, hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Richard Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Không chỉ là tuyên bố suông

Đại sứ Trần Đức Mậu - Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao |

Giữa lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất trắc trở và căng thẳng đồng thời trên nhiều phương diện và trong nhiều chuyện, Mỹ thể hiện quan điểm khác trước về mưu tính và hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.