Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng:

Chuyển đổi số là động lực để Đà Nẵng phát triển kinh tế xã hội

Hữu Long |

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tin rằng, việc chuyển đổi số sẽ là động lực để giải quyết điểm nghẽn trong phát triển của thành phố, góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị trong nước và khu vực ASEAN...

Chuyển đổi số bắt đầu từ tư duy lãnh đạo

Đà Nẵng là địa phương tiên phong ở miền Trung trong việc chuyển mình, thay đổi tư duy của người làm lãnh đạo để phát triển theo hướng thành phố hiện đại, thông minh bậc nhất miền Trung và khu vực.

Một trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm và đầu tư từ lãnh đạo thành phố trong những năm qua chính là việc chuyển đổi số.

Bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số toàn diện của Đà Nẵng là chủ trương tập trung xây dựng thành phố thông minh (năm 2014-PV); chuyển dần từ khâu quản lý, điều hành truyền thống qua việc lưu trữ dữ liệu và ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống. Trong quá trình xây dựng mô hình thành phố thông minh, Đà Nẵng trải thảm đỏ, mời doanh nghiệp, tập đoàn lớn vào tư vấn xây dựng các đề án, thí điểm sử dụng công nghệ thông minh vào điều hành bộ máy quản lý và vận dụng triệt để trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Đà Nẵng đã mời tập đoàn IBM tư vấn, Ðà Nẵng ban hành “Ðề án xây dựng thành phố thông minh hơn”, làm cơ sở để các cơ quan thành phố phối hợp các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước và quốc tế triển khai thí điểm các ứng dụng thông minh.

Đến năm 2018, Đà Nẵng ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh, tập trung vào 6 trụ cột chính gồm, quản trị thông minh, kinh tế thông minh, môi trường thông minh, đời sống thông minh; giao thông thông minh và công dân thông minh.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, thành phố đã xác định chuyển đổi số chính là “chìa khóa chính” để Đà Nẵng chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Chưa hết, việc thay đổi tư duy để tiếp cận chuyển đổi số còn là bước chuyển tất yếu, mang tính bắt buộc, nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Đưa công nghệ số vào đời sống

Có thể nói rằng, chuyển đổi số là quá trình tất yếu trên toàn thế giới. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều địa phương trên cả nước đã và đang thay đổi quan niệm, dần cởi mở trong tư duy, trong các chính sách thu hút đầu tư, mở cửa nền kinh tế...

Với Đà Nẵng, tận dụng những lợi thế có sẵn, thành phố đã sớm bắt kịp với thế giới khi đã chuẩn bị sẵn cho mình một nền móng vững chắc. Đó là nền công nghiệp công nghệ thông tin, hạ tầng đã dần hình thành và hoàn thiện.

Được biết đến nay năm 2019, Đà Nẵng đã và đang triển khai 53 dự án chính, với kinh phí hơn 2.200 tỉ đồng để triển khai các dự án về thành phố thông minh đến năm 2025.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, qua 10 năm triển khai chính quyền điện tử và 2 năm triển khai Đề án thành phố thông minh, người dân bước đầu hình thành thói quen tiếp cận, sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Theo ông Vĩnh, việc triển khai chuyển đổi số ở Đà Nẵng phải dựa trên quan điểm chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Trong đó, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, áp dụng toàn diện công nghệ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, thực thi công vụ là cốt lõi. Lấy xây dựng chính quyền số làm động lực và dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh còn cho biết thêm, để cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố sẽ tập trung triển khai quyết liệt nhiều công việc trong thời gian tới, trong đó sẽ đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Đà Nẵng nhằm phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số thông qua việc hợp tác với các Tập đoàn FPT, Viettel, VNPT…

Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025. Tiên phong thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ.

Đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại thành phố Đà Nẵng và các cơ chế chính sách phát triển các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị (Khóa XII). Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế số chiếm ít nhất 25% GRDP thành phố, trong đó công nghiệp CNTT chiếm ít nhất 10% GRDP thành phố.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xây dựng Hòa Vang thành thị xã trong lòng Đà Nẵng

Thanh Hải |

Trong khi Hòa Vang đề nghị được điều chỉnh nhiệm vụ chia tách thành huyện thành 2 đơn vị hành chính mới, thành nhiệm vụ “Phấn đấu thành lập Thị xã Hòa Vang vào năm 2025”, thì một số ý kiến trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị xây dựng Hòa Vang là thành phố trong thành phố...

Đà Nẵng: Người duy nhất tự ứng cử Đại biểu Quốc hội đã nộp đơn rút

An Thượng |

Đến chiều nay 7.4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã nhận được đơn của 10 ứng cử viên xin rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Sẽ có một trung tâm như "Marina Bay Sands" tại Đà Nẵng

Lan Hương |

Ông trùm trong giới kinh doanh khách sạn casino đẳng cấp thế giới William Weidner đã cam kết sẽ xây dựng trung tâm tài chính kết hợp khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng tương tự Marina Bay Sands của Singapore.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Đề nghị xây dựng Hòa Vang thành thị xã trong lòng Đà Nẵng

Thanh Hải |

Trong khi Hòa Vang đề nghị được điều chỉnh nhiệm vụ chia tách thành huyện thành 2 đơn vị hành chính mới, thành nhiệm vụ “Phấn đấu thành lập Thị xã Hòa Vang vào năm 2025”, thì một số ý kiến trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị xây dựng Hòa Vang là thành phố trong thành phố...

Đà Nẵng: Người duy nhất tự ứng cử Đại biểu Quốc hội đã nộp đơn rút

An Thượng |

Đến chiều nay 7.4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã nhận được đơn của 10 ứng cử viên xin rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Sẽ có một trung tâm như "Marina Bay Sands" tại Đà Nẵng

Lan Hương |

Ông trùm trong giới kinh doanh khách sạn casino đẳng cấp thế giới William Weidner đã cam kết sẽ xây dựng trung tâm tài chính kết hợp khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng tương tự Marina Bay Sands của Singapore.