Chuyển đổi công tác 4.544 cán bộ, công chức, viên chức để ngừa tham nhũng

VƯƠNG TRẦN |

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.544 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Chính phủ vừa có báo cáo về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, qua tổng hợp có 123 kiến nghị được chuyển đến và Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành nghiên cứu, giải quyết và trả lời cử tri.

Trong số các kiến nghị, cử tri có nêu những ý kiến liên quan tới công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng lãng phí, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Cụ thể, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đồng thời, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân; chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong dư luận;

Cử tri cũng bày tỏ ý kiến mong muốn các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành Quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trả lời kiến nghị cử tri liên quan tới công tác này, Chính phủ cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Các biện pháp được triển khai như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, về chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; có biện pháp kiên quyết đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thanh tra Chính phủ đã triển khai, tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 - 2021 và Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

Đồng thời, đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; Tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.544 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

5 đại án tham nhũng, kinh tế sẽ khẩn trương đưa ra xét xử

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa có phiên họp lần thứ 20. Một trong những nội dung phiên họp là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; xử lý vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Trong đó, 5 đại án tham nhũng, kinh tế được yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử.

Chống tham nhũng: Cắt một vài cành sâu để cứu cả cây, không thể không làm

VƯƠNG TRẦN |

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng, chống tham nhũng vì sự nghiệp chung, không thể không làm, cắt một vài cành sâu để cứu cả cây, làm rất quyết liệt, nhưng nhân văn, nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục, khẩu phục.

Khẩn trương đưa 5 đại án về tham nhũng, kinh tế ra xét xử

VƯƠNG TRẦN |

Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm cần khẩn trương xét xử 5 đại án về tham nhũng, kinh tế.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

5 đại án tham nhũng, kinh tế sẽ khẩn trương đưa ra xét xử

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa có phiên họp lần thứ 20. Một trong những nội dung phiên họp là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; xử lý vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Trong đó, 5 đại án tham nhũng, kinh tế được yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử.

Chống tham nhũng: Cắt một vài cành sâu để cứu cả cây, không thể không làm

VƯƠNG TRẦN |

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng, chống tham nhũng vì sự nghiệp chung, không thể không làm, cắt một vài cành sâu để cứu cả cây, làm rất quyết liệt, nhưng nhân văn, nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục, khẩu phục.

Khẩn trương đưa 5 đại án về tham nhũng, kinh tế ra xét xử

VƯƠNG TRẦN |

Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm cần khẩn trương xét xử 5 đại án về tham nhũng, kinh tế.