Chuyến công du nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

H.LIÊN |

“Sáng 21.9, tôi bắt đầu một ngày làm việc bình thường với việc xem tin tức về đất nước trên mạng Internet và bàng hoàng đọc tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ra đi đột ngột” - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Tanzania, kiêm nhiệm Ethiopia Nguyễn Kim Doanh chia sẻ với Lao Động.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập hồi tháng 8.2018. Đây là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của đồng chí Trần Đại Quang trước khi từ trần ngày 21.9.2018.

Đại sứ Nguyễn Kim Doanh nhớ lại: “Cách đây gần 1 tháng, tại thủ đô Addis Ababa, tôi còn có vinh dự tháp tùng Chủ tịch Nước trong chuyến thăm của Chủ tịch tới Ethiopia, được báo cáo lên Chủ tịch Nước tình hình các nước Đông Phi, về hoạt động của Đại sứ quán tại Tanzania, về cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania và Ethiopia”.

“Tôi còn nhớ như in những lời căn dặn, lời động viên của Chủ tịch Nước đối với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cái bắt tay trìu mến của Chủ tịch Nước khi rời Addis Ababa để bắt đầu chuyến thăm Ai Cập. Đây là kỷ niệm không bao giờ quên được trong cuộc đời hoạt động ngoại giao của tôi” - Đại sứ Nguyễn Kim Doanh xúc động nói.

Theo Đại sứ, chuyến thăm Ethiopia của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (từ 23-25.8) có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả hai nước, cả về chính trị - ngoại giao và kinh tế. Chuyến thăm đồng thời mở ra khuôn khổ hợp tác mới trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam - Ethiopia, Việt Nam - Liên minh Châu Phi.

Chia sẻ về chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch Nước trước khi từ trần, Đại sứ Nguyễn Kim Doanh cho biết: “Những ngày tháp tùng Chủ tịch Nước thăm Ethiopia, trong tôi luôn dấy lên niềm vui và tự hào. Chủ tịch Nước và Phu nhân luôn ân cần thăm hỏi về công việc, về cuộc sống của cán bộ nhân viên trong Đại sứ quán, động viên và khen ngợi cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã góp phần làm nên thành công của chuyến thăm lịch sử. Bởi đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhà nước Việt Nam tới Ethiopia sau 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước”.

Cũng theo Đại sứ Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Ethiopia, ngay khi hay tin Chủ tịch Nước Việt Nam từ trần, sáng 21.9, Tổng thống Ethiopia Mala Teshome Wirtu đã gửi điện tới Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia buồn về sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Nhiều bạn bè sở tại và trong ngoại giao đoàn cũng đã gọi điện, gửi thư điện tử đến Đại sứ quán thăm hỏi, chia buồn.

Tối 21.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh. Cuối bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Kim Doanh thông tin tới bạn bè quốc tế và sở tại về sự ra đi của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Các quan khách đã dành một phút mặc niệm cố Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Sau buổi lễ, các quan khách đều gặp chia buồn với Đại sứ và phu nhân.

Theo Đại sứ Nguyễn Kim Doanh, kiều bào Việt Nam tại Ethiopia (một linh mục và 2 sơ) khi hay tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần đã gọi điện đến Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania bày tỏ nỗi đau xót. Gần 100 người Việt Nam tại Tanzania, chủ yếu là cán bộ, nhân viên một công ty viễn thông do Tập đoàn Viettel đầu tư đều rất buồn khi nghe tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ra đi đột ngột. Lãnh đạo Công ty Halotel cho biết, toàn thể cán bộ nhân viên công ty sẽ đến trụ sở Đại sứ quán để viếng Chủ tịch Nước. Trong những ngày Quốc tang (26-27.9), Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania mở sổ tang theo nghi thức ngoại giao để bạn bè sở tại và trong ngoại giao đoàn đến viếng.

H.LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang luôn gần gũi, giản dị với bà con khu dân cư

CAO NGUYÊN |

Bà con ở khu dân cư rất xúc động khi nhắc đến vị Chủ tịch Nước nhân từ, gần gũi, thân thiện, đáng kính, một công dân mẫu mực của phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: Chủ tịch Nước mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

B.T.S |

Đúng 7 giờ sáng 26.9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ban Lễ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Nhóm PV |

Chiều 26.9, đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Không khí đau thương tràn ngập trong ngày viếng vị Chủ tịch Nước quá cố. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang luôn gần gũi, giản dị với bà con khu dân cư

CAO NGUYÊN |

Bà con ở khu dân cư rất xúc động khi nhắc đến vị Chủ tịch Nước nhân từ, gần gũi, thân thiện, đáng kính, một công dân mẫu mực của phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: Chủ tịch Nước mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

B.T.S |

Đúng 7 giờ sáng 26.9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ban Lễ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Nhóm PV |

Chiều 26.9, đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Không khí đau thương tràn ngập trong ngày viếng vị Chủ tịch Nước quá cố.