Chuyển cơ quan điều tra xử lý CĐT cố tình vi phạm quỹ bảo trì chung cư

Vương Hà Chung |

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có thể chuyển cơ quan điều tra xử lý chủ đầu tư cố tình vi phạm về sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư.

Tại phiên chất vấn sáng 10.11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề tồn tại của nhà chung cư.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang) về biện pháp xử lý chủ đầu tư chiếm đoạt quỹ bảo trì chung cư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, tính đến năm 2019, cả nước có hơn 4.400 nhà chung cư, trong đó hơn 90% số nhà chung cư được vận hành an toàn, ổn định.

“Gần 10% có tranh chấp, chủ yếu là chậm tổ chức hội nghị chung cư, chậm thành lập ban quản trị, bàn giao quản lý và sử dụng quỹ bảo trì chung cư; xác định sở hữu chung, sở hữu riêng tại chung cư” - Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh QH

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, nguyên nhân của tình trạng trên là một số quy định, pháp lý về quản lý và sử dụng nhà chung cư chưa đầy đủ, rõ ràng; một số chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, chưa quan tâm thích đáng nghĩa vụ sau bán hàng.

Ngoài ra, một số hợp đồng mua bán căn hộ chung cư chưa tuân thủ đầy đủ quy định, thường có một số khoản không rõ ràng và thiên về bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về vấn đề này. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước về nhà chung cư. Bộ Xây dựng ban hành thông tư về quản lý nhà chung cư, ban hành quy chuẩn về nhà chung cư và bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với quản lý nhà chung cư.

“Các địa phương đã có nhiều cố gắng trong tăng cường công tác quản lý. Riêng tại Hà Nội, một số vụ vi phạm về quỹ bảo trì nhà chung cư đã được chuyển cho cơ quan điều tra xem xét xử lý” - Bộ trưởng thông tin.

Đến nay, sau nhiều giải pháp và sự cố gắng của địa phương, tình hình tranh chấp nhà chung cư đã giảm.

Cũng theo Bộ trưởng, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở theo hướng quy định rõ hơn đối với nhà chung cư về mức thu, phương thức thu... kinh phí bảo trì.

“Về tranh chấp liên quan đến kinh phí bảo trì, chúng tôi ủng hộ các địa phương tăng cường thanh, kiểm tra, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý chủ đầu tư cố tình vi phạm quy định về quản lý và sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói.

Vương Hà Chung
TIN LIÊN QUAN

Dự án Oriental Plaza: Ra tối hậu thư buộc chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì

Gia Miêu |

Mặc dù chung cư Oriental Plaza (quận Tân Phú) đã có Ban Quản trị từ giữa năm 2019 thế nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao quỹ bảo trì hơn 40 tỉ đồng khiến cư dân vô cùng bức xúc.

“Cuộc chiến” tranh giành quỹ bảo trì chung cư vẫn chưa hạ nhiệt

Gia Miêu |

Một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay trong tranh chấp tại các chung cư chính là việc nhiều chủ đầu tư “cố thủ” trong việc không chịu bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân theo như quy định cũng như những bất minh trong việc sử dụng quỹ này.

Yêu cầu Công ty 379 bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân Athena Complex

CAO NGUYÊN |

UBND quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư chung cư Athena Complex Xuân Phương trả quỹ bảo trì cho Ban quản trị theo đúng quy định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự án Oriental Plaza: Ra tối hậu thư buộc chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì

Gia Miêu |

Mặc dù chung cư Oriental Plaza (quận Tân Phú) đã có Ban Quản trị từ giữa năm 2019 thế nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao quỹ bảo trì hơn 40 tỉ đồng khiến cư dân vô cùng bức xúc.

“Cuộc chiến” tranh giành quỹ bảo trì chung cư vẫn chưa hạ nhiệt

Gia Miêu |

Một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay trong tranh chấp tại các chung cư chính là việc nhiều chủ đầu tư “cố thủ” trong việc không chịu bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân theo như quy định cũng như những bất minh trong việc sử dụng quỹ này.

Yêu cầu Công ty 379 bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân Athena Complex

CAO NGUYÊN |

UBND quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư chung cư Athena Complex Xuân Phương trả quỹ bảo trì cho Ban quản trị theo đúng quy định.