Chuyển 10 trường cao đẳng, trung cấp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Ái Vân |

Bô Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được chuyển giao về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương để quản lý theo quy định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 996/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định số 996/QĐ-TTg, một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được chuyển nguyên trạng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Cụ thể:

1- Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

2- Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

3- Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

4- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

5- Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.

6- Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.

7- Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.

8 Trường Cao đẳng nghề Xây dựng.

9- Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

10- Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Theo Quyết định 996/QĐ-TTg Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) có trách nhiệm:

Tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được chuyển giao về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương để quản lý theo quy định;

Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao quản lý theo quy định;

Rà soát, sắp xếp lại, bố trí sử dụng nhà, đất và các tài sản khác theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định của pháp luật.

Quyết định yêu cầu, hoàn thành việc sáp nhập, chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng trước ngày 30.6.2024.

Theo Nghị định số 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Mập mờ đơn vị tổ chức giải đua xe thiếu nhi tại Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Đồng ý cho một đơn vị tổ chức giải đua xe đạp dành cho thiếu nhi với số lượng hàng trăm em tham gia, nhưng đại diện Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An không nắm được cụ thể đơn vị nào.

Hệ số lương giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp

Phương Minh |

Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp được hưởng hệ số lương theo Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT.

Tư vấn hướng nghiệp nghề hàng không cho hơn 200 sinh viên cao đẳng kỹ thuật

Hoàng Quang |

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (VNAS) tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp nghề hàng không cho hơn 200 sinh viên của trường.

Bão Saola ngoài khơi Philippines di chuyển phức tạp, Biển Đông mưa dông

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định bão Saola ngoài khơi Philippines có đường đi phức tạp; cần phải theo dõi chặt chẽ khả năng bão có đi vào Biển Đông hay không.

Loạt ảnh xuất sắc khắc họa Việt Nam đẹp tỏa sáng

Nhật Hạ |

Các tác phẩm xuất sắc mô tả đất nước, cuộc sống, con người... trong cuộc thi ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch 2022 “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam”.

Cựu Vụ phó giúp sức tích cực Việt Á chiếm đoạt đề tài Nhà nước ra sao?

Việt Dũng |

Từ việc Công ty Việt Á đặt chân vào Đề tài nghiên cứu test xét nghiệm đến khi doanh nghiệp này chiếm đoạt, sản xuất bán ra thị trường, đều có dấu ấn của bị can Trịnh Thanh Hùng - cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bản tin công đoàn: Phòng trọ giá rẻ thêm khuyến mại vẫn ít khách thuê

NHÓM PV |

Bản tin Công đoàn ngày 27.8: Loạt giải pháp xử lý trục lợi bảo hiểm thất nghiệp; Công đoàn hỗ trợ gần 100 công nhân bị nợ lương, BHXH; Mẹ mất việc ngay khi con bước chân vào Đại học; Phòng trọ giá rẻ thêm khuyến mại vẫn ít khách thuê...

Khép lại bí ẩn vụ hơn 100 thỏi vàng vô chủ trên tàu

Ngọc Vân |

Hơn 100 thỏi vàng vô chủ đã được tìm thấy trên một chuyến tàu ở Thụy Sĩ vào năm 2019.

Mập mờ đơn vị tổ chức giải đua xe thiếu nhi tại Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Đồng ý cho một đơn vị tổ chức giải đua xe đạp dành cho thiếu nhi với số lượng hàng trăm em tham gia, nhưng đại diện Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An không nắm được cụ thể đơn vị nào.

Hệ số lương giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp

Phương Minh |

Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp được hưởng hệ số lương theo Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT.

Tư vấn hướng nghiệp nghề hàng không cho hơn 200 sinh viên cao đẳng kỹ thuật

Hoàng Quang |

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (VNAS) tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp nghề hàng không cho hơn 200 sinh viên của trường.