Chương trình nghệ thuật khai mạc AIPA 41: "AIPA - Niềm tin sáng chói"

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA 41 được bắt đầu với chương trình nghệ thuật "AIPA - Niềm tin sáng chói".

Sáng 8.9, Đại hội đồng lần thứ 41 Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là AIPA 41) với chủ đề: “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch AIPA 41.

Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự AIPA 41. Ảnh HN
Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự AIPA 41. Ảnh HN

Đại hội đồng năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử, một kỳ Đại hội đồng AIPA được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên tham dự đạt mức cao nhất từ trước tới nay, trong đó 10 nước cử 11 Chủ tịch Nghị viện AIPA (Thái Lan có cả Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện); 14 Phó Chủ tịch. Số lượng đại biểu quốc tế đăng ký dự họp lên 30 đoàn, hơn 380 đại biểu, trong đó 230 đại biểu Quốc hội.

Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA 41 được bắt đầu với chương trình nghệ thuật "AIPA - Niềm tin sáng chói".

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật khai mạc AIPA 41. Ảnh HN
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật khai mạc AIPA 41. Ảnh HN

Trải qua hành trình hơn 40 năm, AIPA - nơi gửi gắm những ước vọng và thể hiện quyết tâm hành động của các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á, đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, gắn kết trong ngôi nhà chung ASEAN.

Vượt qua mọi thách thức, khó khăn, AIPA đã trở thành chỗ dựa vững chãi, là niềm tin của mọi người dân trên con đường xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển.

Đó chính là khởi nguồn ý tưởng cho chương trình nghệ thuật AIPA - Niềm tin sáng chói, là sự tổng hòa những gam màu di sản nghệ thuật tinh hoa của Việt Nam và của các nước ASEAN, thể hiện những tình cảm hữu nghị và lòng mến khách của Việt Nam, chủ nhà của Đại hội đồng AIPA lần thứ 41.

Chương trình nghệ thuật "AIPA - Niềm tin sáng chói". Ảnh HN

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần. Phần mở đầu với chủ đề Hoa đất nước, mở ra bức tranh văn hóa đặc sắc của ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam với những di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh.

Các tiết mục múa và hát là sự thể hiện tâm hồn, ý chí sáng tạo của 54 dân tộc Việt, cùng hòa chung dòng suối - con sông, cùng hướng đến cao nguyên - đại ngàn, cùng đón binh minh - hoàng hôn giữa ngàn trùng đại dương bao la.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật. Ảnh HN

Phần hai của chương trình là sự hòa quyện của ca từ, giai điệu và những điệu múa ngợi ca AIPA và ASEAN, ngợi ca sự đồng hành của AIPA và ASEAN trong hành trình gắn kết sức mạnh tinh thần và trí tuệ của các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á, thích ứng với mọi hoàn cảnh, hội nhập với toàn cầu trong hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, phồn vinh và thịnh vượng.

Phần ba là tập hợp các tác phẩm nổi tiếng của các nước thành viên ASEAN, vừa là biểu hiện bản sắc riêng của mỗi nước, vừa cho thấy những nét tương đồng, thân quen của bản sắc chung ASEAN.

Chương trình nghệ thuật “AIPA - Niềm tin sáng chói” được kết lại bằng hợp xướng Hiệu ca: AIPA SONG.

Sáng nay sẽ diễn ra Phiên toàn thể thứ nhất để thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng AIPA 41, Chương trình hoạt động Đại hội đồng AIPA 41 và thành phần của các Ủy ban AIPA. Trưởng đoàn các nghị viện thành viên AIPA, Trưởng các Đoàn quan sát viên AIPA và khách mời của nước chủ nhà sẽ có bài phát biểu.

Chiều cùng ngày diễn ra Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA (WAIPA) về tăng cường vai trò của nữ nghị sỹ trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ; cuộc họp Nghị sỹ trẻ AIPA.

Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngoại giao Nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, CHỦ TỊCH AIPA |

Trước thềm Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 được tổ chức từ ngày 8-10.9.2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch AIPA 41, có bài viết quan trọng với tiêu đề ''Đại hội đồng AIPA lần thứ 41: Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng''.

Quốc hội Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến ở hội nghị Đại hội đồng AIPA 41

VÂN NHI |

Tại hội nghị Đại hội đồng AIPA 41 khai mạc vào đầu tuần tới, nhiều sáng kiến của Việt Nam sẽ được đưa vào chương trình nghị sự như: Thành lập Hội Nghị sĩ trẻ AIPA, kết nạp nghị viện quan sát viên mới; Trao giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA...

Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA trực tuyến đầu tiên trong lịch sử

Vương Trần |

Quốc hội Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 bằng hình thức trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngoại giao Nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, CHỦ TỊCH AIPA |

Trước thềm Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 được tổ chức từ ngày 8-10.9.2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch AIPA 41, có bài viết quan trọng với tiêu đề ''Đại hội đồng AIPA lần thứ 41: Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng''.

Quốc hội Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến ở hội nghị Đại hội đồng AIPA 41

VÂN NHI |

Tại hội nghị Đại hội đồng AIPA 41 khai mạc vào đầu tuần tới, nhiều sáng kiến của Việt Nam sẽ được đưa vào chương trình nghị sự như: Thành lập Hội Nghị sĩ trẻ AIPA, kết nạp nghị viện quan sát viên mới; Trao giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA...

Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA trực tuyến đầu tiên trong lịch sử

Vương Trần |

Quốc hội Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 bằng hình thức trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử.