Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Tô Thế |

Tối 2.2, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề "Khát vọng - Tỏa sáng".

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung Ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng…

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Nam Nguyễn

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung Ương Phạm Minh Chính cho biết, ngày 1.2, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ông Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tới đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè trên thế giới đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu, gửi thư, điện chúc mừng Đại hội. Điều này thể hiện tình cảm, niềm tin son sắc vào Đại hội XIII, vào sự nghiệp của Đảng và nhân dân ta.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nam Nguyễn
Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo ông Phạm Minh Chính, thành công của Đại hội XIII là một mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 5 năm khóa XIII mà nhìn lại 35 năm đổi mới. Không chỉ xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 5 năm tới, mà còn định hướng phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Nước.

"Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mong muốn và tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đoàn kết một lòng. Tập chung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Gắn hoạt động mừng Đảng, mừng xuân với việc tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm ngày Bác Hồ từ nước ngoài về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng" - ông Phạm Minh Chính phát biểu.

Các tiết mục văn nghệ Khát vọng- Tỏa sáng chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
Các tiết mục văn nghệ Khát vọng- Tỏa sáng chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là vừa phòng chống đại dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội năm 2021 ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

Tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo, bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào miền núi, dân tộc. Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo giao thông, an toàn giao thông trong dịp Tết, các ngày lễ lớn. Bảo đảm nhân dân ta trên mọi miền Tổ quốc đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng

Chương trình bao gồm 3 phần: "Dưới cờ Đảng quang vinh," "Những mùa xuân dâng Đảng," và "Thênh thang trên đường mới".

Trong đó phần 1 "Dưới cờ Đảng quang vinh" bao gồm những bài hát truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ và đất nước. Phần 2 "Những mùa xuân dâng Đảng" là những tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc vùng miền trên mọi miền Tổ quốc, nêu bật lên tinh thần đoàn kết, thống nhất của các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phần 3 "Thênh thang trên đường mới" nói về một Việt Nam phát triển, hội nhập, thông qua những ca khúc mới mẻ, trẻ trung được đầu tư dàn dựng công phu.

Tiết mục nghệ thuật đẹp mắt trong chương trình. Ảnh: P.Đ
Tiết mục nghệ thuật đẹp mắt trong chương trình. Ảnh: P.Đ

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt, hoành tráng và ý nghĩa nhất trong năm nay. Các nội dung trong chương trình được xây dựng và chuẩn bị từ tháng 11.2020. Đặc biệt, chủ đề “Khát vọng-Tỏa sáng” là một trong những chủ đề được Ban tổ chức hết sức tâm đắc, bởi đây cũng là vấn đề được nhắc tới rất nhiều trong những ngày diễn ra Đại hội.

Phạm Đông - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tại phiên Bế mạc, sáng 1.2.2021.

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc ngày 1.2.2021.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xuân Hải |

Sáng 1.2, tại phiên bế mạc, Đại hội XIII đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tại phiên Bế mạc, sáng 1.2.2021.

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc ngày 1.2.2021.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xuân Hải |

Sáng 1.2, tại phiên bế mạc, Đại hội XIII đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.