Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol, sáng 4.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4-6.12.

Xác lập khuôn khổ mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Đây là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam đến Hàn Quốc sau 11 năm và là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Hàn Quốc kể từ khi nước này có Tổng thống mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền, thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam khi đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nghi thức cao nhất.

Tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức vào tối 1.12 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh phát biểu bày tỏ tin tưởng rằng, năm 2022 không chỉ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian 30 năm tuy chưa dài nhưng với sự quyết tâm, vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, trên cơ sở tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, có đặc điểm hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung vì hòa bình, phát triển của mỗi nước, hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

“Hướng tới tương lai, chúng ta thấy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc còn nhiều tiềm năng phát triển sâu rộng do nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, các xu hướng toàn cầu như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh…" - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển đất nước với những mục tiêu lớn về kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hàn Quốc đã xác định tầm nhìn trở thành quốc gia chủ chốt hàng đầu.  Điều đó cho thấy hai bên có nhiều dư địa thúc đẩy sự hợp tác trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của mình. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, xuất hiện nhiều tính chất phức tạp hơn song cũng đặt ra nhiều cơ hội mới.

Phó Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và xác lập khuôn khổ quan hệ mới, đề ra mục tiêu, phương hướng phát triển trong quan hệ hai nước thời gian tới. Trên những chặng đường tới, với nền tảng chắc chắn của mối quan hệ, hai nước sẽ cùng tiến bước, tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy lẫn nhau, cùng chung sức đưa mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam

Tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là khách mời cấp nhà nước đầu tiên của chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.

"Chuyến thăm là cơ hội quan trọng để hai nước mở ra một chương mới cho sự hợp tác trong tương lai dựa trên kinh nghiệm hợp tác tương sinh tương hỗ mẫu mực trong 30 năm qua" - Đại sứ Oh Young-ju nói.

Theo Đại sứ Oh Young-ju, trong 30 năm qua, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc, kim ngạch thương mại song phương vốn chỉ đạt 500 triệu USD vào năm 1992 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã tăng 160 lần, đạt 80 tỉ USD vào năm ngoái và đang hướng tới 100 tỉ USD vào năm 2023.

Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam với hơn 8.500 công ty Hàn Quốc đang hoạt động trên khắp Việt Nam. Hàn Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 với Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang chuẩn bị cho chặng đường hợp tác mới trong 30 năm tiếp theo, Đại sứ Oh Young-ju cho rằng, dựa trên sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất hiện có, hai nước cần mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số, hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon, hợp tác sinh học và an ninh kinh tế.

Đại sứ Oh Young-ju khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trong tăng cường đoàn kết với ASEAN và xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc còn nhiều dư địa

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hợp tác lao động giữa hai nước còn nhiều dư địa, đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ giúp Việt Nam đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2023 và 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng.

Việt Nam - Hàn Quốc chung tay thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh tế

Vũ Long |

Hàn Quốc đang giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, nhưng ngoài các tập đoàn lớn, Việt Nam cần các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc có thể về Việt Nam.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Nở rộ lừa đảo qua tin nhắn "Tình 1 đêm", mời gọi mại dâm

Thái Mạnh - Bảo Bình |

Những ngày qua, nhiều thuê bao di động nhận được tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo đến từ tên người gửi “Tinh 1 Dem” hoặc “Hen ho”... Mặc dù có tên người gửi khác nhau, nhưng nội dung của các tin nhắn này đều là mời chào môi giới mại dâm với những đường link lạ đính kèm.


Hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc còn nhiều dư địa

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hợp tác lao động giữa hai nước còn nhiều dư địa, đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ giúp Việt Nam đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2023 và 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng.

Việt Nam - Hàn Quốc chung tay thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh tế

Vũ Long |

Hàn Quốc đang giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, nhưng ngoài các tập đoàn lớn, Việt Nam cần các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc có thể về Việt Nam.