BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG TRẦN TUẤN ANH:

“Chúng tôi không vô cảm, thờ ơ”

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Hôm qua (7.11), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã hoàn thành phần trả lời chất vấn của mình. Nhiều vị đại biểu tỏ ra hài lòng trước phần trả lời thẳng thắn, nhận trách nhiệm... của Bộ trưởng. Đúng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Công Thương đã diễn ra sôi nổi, câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vấn đề. Bộ trưởng đã trả lời rõ ràng, nắm chắc vấn đề trong công tác quản lý, điều hành của ngành.

Đồng bộ hoá hạ tầng cơ sở để phát triển năng lượng tái tạo

Trả lời chất vấn của các đại biểu Lê Thu Hà (đoàn Lào Cai), đại biểu Nguyễn Phương Tuấn (đoàn Ninh Bình) và đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh (đoàn Bình Thuận)… về vấn đề điều chỉnh Quy hoạch điện VII; việc thiếu hạ tầng truyền tải khi phát triển các dự án năng lượng tái tạo, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ, tại thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VII (năm 2017) chúng ta chưa đánh giá đầy đủ triển vọng phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời. Hơn nữa, ở thời điểm đó, công nghệ cũng như các điều kiện phát triển điện mặt trời chưa phổ biến, không đủ để tạo đột biến trong phát triển năng lượng sạch.

Tuy nhiên, thực hiện Quyết định số 11.2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và thực hiện các mục tiêu trong Hội nghị COP21 về giảm phát thải khí nhà kính và đồng thời tạo cơ sở cho phát triển điện mặt trời, phát triển nguồn năng lượng sạch trong tương lai, bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ phê duyệt cơ chế thực hiện Quyết định số 11.2017/QĐ-TTg, trong đó quy định giá ưu đãi khi mua điện mặt trời là 9,35cent/kWh.

“Đây là mức ưu đãi tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển điện mặt trời và năng lượng tái tạo tại Việt Nam, đã được Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị tư vấn quốc tế, nghiên cứu điều kiện thực tiễn và công nghệ của Việt Nam” - Bộ trưởng đánh giá.

Thêm nữa, khi ban hành cơ chế này, Việt Nam cũng đang đứng trước nguy cơ rất lớn về thiếu điện vào năm 2019-2020, chính vì vậy điện mặt trời, điện gió được coi là nguồn năng lượng bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển.

“Trên thực tế, với mức giá 9,35 cent/kWh được duy trì đến hết 30.6.2019, đến nay ta đã có 4.900MW điện mặt trời hoàn tất, đi vào vận hành, đóng góp lớn cho nguồn điện cả nước trong năm 2019” - Bộ trưởng nói.

Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong giải tỏa công suất tại các dự án điện mặt trời, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, cuối năm 2018, Bộ Công Thương đã báo cáo trình Chính phủ và đề xuất bổ sung thêm 15 dự án hệ thống đường dây, đường truyền từ 220KV, 110KV và các dự án trạm biến áp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên các dự án này đã không kịp triển khai để đón nhận công suất mới. Trong khi đó, do sự tập trung quá lớn của các dự án điện mặt trời do ưu thế của bức xạ nhiệt cao ở các tỉnh miền Trung, như: Ninh Thuận, Bình Thuận… dẫn đến các dự án điện mặt trời không giải tỏa hết công suất.

Bộ trưởng nhận trách nhiệm

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) đặt câu hỏi, vì sao đã nâng cấp từ Cục Quản lý thị trường lên Tổng cục Quản lý thị trường với lời hứa là sẽ chấn chỉnh được công tác quản lý thị trường nhưng vẫn còn tình trạng rối loạn về thị trường, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng vẫn là vấn nạn và gây bức xúc cho nhân dân. Trách nhiệm của bộ trưởng về vấn đề này?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trong 1 năm qua, bộ đã triển khai quyết liệt và kịp thời công tác kiện toàn tổ chức lại bộ máy theo quy định của pháp luật, của Pháp lệnh Quản lý thị trường. Trên thực tế hiện nay, toàn bộ bộ máy của tổng cục cũng như các Cục quản lý thị trường và các đội tại các địa phương đã hoàn thiện cơ bản, hoạt động có hiệu quả, trên thực tế đã triển khai được nhiều việc tốt có kết quả trong thời gian qua.

“Đây cũng là quá trình chúng tôi tiếp tục tinh giản bộ máy và hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng cải cách hành chính. Số lượng các đội cũng như các Cục quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh, toàn quốc đều đã cắt giảm mức độ rất đáng kể” - bộ trưởng nói.

Theo ông, Bộ Công Thương đã tập trung với cơ chế mới ngành dọc để chủ động hơn nữa và nâng cao trách nhiệm của bộ và trách nhiệm của người đứng đầu cũng như trách nhiệm của hệ thống, phối hợp với các lực lượng của 389 quốc gia của Hải quan, Công an, Bộ đội biên phòng để thực thi nhiệm vụ bảo vệ thị trường.

Người đứng đầu ngành Công Thương cũng thừa nhận câu chuyện buôn lậu, gian lận, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tiếp diễn với xu hướng ngày càng phức tạp. Đây cũng là hiện tượng phổ biến trong nền kinh tế thị trường và quy mô phạm vi thị trường đang trải rộng trong Quốc hội và hội nhập.

Cũng tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định: “Chúng tôi cam kết với đại biểu Quốc hội và cử tri sẽ làm hết trách nhiệm, chứ không phải là thiếu kiên quyết hoặc một thái độ vô cảm, thờ ơ”.

Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Bộ trưởng Công Thương trả lời trúng câu hỏi đại biểu đặt ra

Phần trả lời của Bộ trưởng Công Thương đáp ứng cơ bản nội dung đại biểu đặt ra. Trong quá trình trả lời, Bộ trưởng có dẫn chứng và đưa ra một số giải pháp cụ thể đồng thời thông tin thêm để đại biểu hiểu rõ. Mặc dù một số đại biểu đưa ra câu hỏi khó nhưng phần trả lời của Bộ trưởng Công Thương đã cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cũng như yêu cầu của các đại biểu. Bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn, rõ ràng lĩnh vực ngành quản lý như: Công tác quản lý, điều tiết điện lực; quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo, hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, ứng dụng cơ khí chế tạo... T.VƯƠNG

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ có nghị định riêng giải quyết bất cập về tinh giản biên chế giáo viên

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, khiến nhiều nơi bị thiếu giáo viên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ một Nghị định riêng để giải quyết bất cập này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôi sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ 8 nhiệm vụ, tuy nhiên đến nay vẫn còn 4 nhiệm vụ chưa làm.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về thời điểm công bố danh tính 39 người chết ở Anh

Cao Nguyên - Đặng Chung |

Sáng 7.11, bên hành lang Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã thông tin về thời điểm công bố danh tính 39 nạn nhân chết trong container ở Anh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sẽ có nghị định riêng giải quyết bất cập về tinh giản biên chế giáo viên

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, khiến nhiều nơi bị thiếu giáo viên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ một Nghị định riêng để giải quyết bất cập này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôi sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ 8 nhiệm vụ, tuy nhiên đến nay vẫn còn 4 nhiệm vụ chưa làm.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về thời điểm công bố danh tính 39 người chết ở Anh

Cao Nguyên - Đặng Chung |

Sáng 7.11, bên hành lang Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã thông tin về thời điểm công bố danh tính 39 nạn nhân chết trong container ở Anh.