Chùm ảnh: Giải cứu xe rác sụp hố tử thần ở trung tâm Sài Gòn

MINH QUÂN |

Chiếc xe chở rác đang chạy trên đường Hai Bà Trưng (giáp ranh quận 1 và 3, TPHCM) thì bất ngờ bánh sau bị sụp xuống hố, mắc kẹt nhiều giờ. Lực lượng chức năng sau đó phải điều xe cẩu và máy xúc đến để giải cứu xe rác.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng nay 18.7, ở đoạn gần cầu Kiệu (phường 8, quận 3, TPHCM). Tại hiện trường, chiếc xe rác cồng kềnh nằm chênh vênh, nghiêng hẳn qua một bên do một bánh sau bị lọt hẳn xuống miệng hố. Ảnh: M.Q
Phần hố bị sụp xuống rộng khoảng 1m, dài hơn 2m và phía dưới khoét hàm ếch nham nhở. Xung quanh, phạm vi gần 100m2 mặt đường cũng bị lún và có nguy cơ tiếp tục sạt xuống. Ảnh: M.Q
Xe chở rác gặp nạn nằm án ngữ giữa đường khiến hàng ngàn phương tiện phía sau rơi cảnh ùn ứ nghiêm trọng. Dòng xe nối dài từ khu vực trên, qua cầu Kiệu, cho đến đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận). Ảnh: M.Q
Trước đó, chiếc xe chở rác khi vừa lưu thông qua cầu Kiệu (hướng về đường Võ Thị Sáu) thì bất ngờ bị sụp xuống. Xe kẹt lại trên miệng hố nhưng may mắn không gây họa cho các phương tiện khác. Ảnh: M.Q
Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp CSGT phân làn giao thông. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TPHCM cùng các công nhân thuộc đơn vị cấp thoát nước, điện lực... cũng có mặt để xác định nguyên nhân, đồng thời điều 1 cẩu và 1 máy xúc tới giải cứu xe rác. Ảnh: M.Q
Theo một số người dân ở gần khu vực trên, sáng sớm cùng ngày, họ thấy đoạn này bị rò rỉ nước nên nhiều người nhận định có thể do nước làm xói mòn phần đất phía dưới và khi chiếc xe chở rác chạy qua thì làm đường sụp xuống.  Ảnh: M.Q
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý “hố tử thần” sao khó khăn đến thế?

Vĩnh Linh |

Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra vụ tai nạn gây chết người liên quan đến “hố tử thần”. Điều đáng nói là “hố tử thần” không phải là hiện tượng tự nhiên sụt lún địa chất ở những khu vực có nền đất mềm, kém ổn định, dễ bị xói mòn hay có độ rỗng dưới lòng đất mà là do các hố ga, các hố đào đắp khi thi công công trình... nói chung là do con người gây ra.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Xử lý “hố tử thần” sao khó khăn đến thế?

Vĩnh Linh |

Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra vụ tai nạn gây chết người liên quan đến “hố tử thần”. Điều đáng nói là “hố tử thần” không phải là hiện tượng tự nhiên sụt lún địa chất ở những khu vực có nền đất mềm, kém ổn định, dễ bị xói mòn hay có độ rỗng dưới lòng đất mà là do các hố ga, các hố đào đắp khi thi công công trình... nói chung là do con người gây ra.