Chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Hà Nội sẽ tổ chức 2 lần xét nghiệm COVID-19 cho các cán bộ, đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chiều 14.1, tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết, trước nguy cơ dịch bệnh của thế giới, dịch bệnh hoàn toàn có thể quay trở lại trong cộng đồng. Ông Dũng nêu ra các nguồn có nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ những người nhập cảnh trái phép, sự biến thể dịch bệnh trên thế giới dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, hiện nay thời tiết cũng là điều kiện thuận lợi lây nhiễm dịch COVID-19, mầm bệnh có thể lây nhiễm từ vỏ bao bì nhập khẩu các nguồn thực phẩm, linh kiện. Đặc biệt là ý thức lơ là, chủ quan của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh.

"Thành phố đã chỉ đạo, quận Tây Hồ đã thực hiện nhưng người dân vào phủ Tây Hồ vẫn chủ quan, chủ động tháo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định. Đã qua 150 ngày Hà Nội không có nguồn bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh sự chủ quan của người dân thì lại có sự nhầm lẫn, sai sót từ cán bộ quản lý cơ sở cách ly. Điều này tạo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19" - ông Dũng lấy ví dụ.

Trước nguy cơ trên, ông Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh. Thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, thị trấn tiếp tục thực hiện phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", tuyên truyền mỗi người dân là một chiến sĩ trinh sát nhằm phát hiện và tố giác các trường hợp không chấp hành quy định phòng dịch. Phát giác, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý tăng cường xử lý nghiêm việc người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu di tích, vườn hoa, bến xe... Đặc biệt, Sở Y tế cần giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các bệnh viện để đảm bảo tiêu chí bệnh viện an toàn.

"Cần nâng cao hơn nữa ý thức thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế tại các bệnh viện. Chúng ta đã có những bài học xương máu về vấn đề này như ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hồng Ngọc" - ông Dũng nói.

Các quận, huyện và thị xã phối hợp với các đơn vị cách ly trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm việc cách ly 14 ngày theo quy định. Tuyệt đối không cho người cách ly về cộng đồng khi chưa có kết quả xét nghiệm hoặc chưa đủ 14 ngày theo quy định.

Đối với các bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết đã yêu cầu tổ chức phân luồng, giám sát chặt chẽ người bệnh, từ đó phát hiện các trường hợp có nguy cơ cao.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội có 5 khách sạn phục vụ cho đại biểu ăn nghỉ. Hà Nội đã chuẩn bị danh sách cụ thể số lượng người phải xét nghiệm dự kiến là 4.299 người và chia thành 2 lần. Như vậy sẽ có hơn 8.000 lượt xét nghiệm để phòng chống dịch COVID-19.

Sở Y tế lên lịch cụ thể là 8h ngày 18.1 tất cả các đơn vị đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để giúp CDC Hà Nội đủ điều kiện thời gian thực hiện. Lần xét nghiệm thứ 2 sẽ là ngày 23.1 - trước 2 ngày tổ chức Đại hội XIII của Đảng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham dự Đại hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lập hồ sơ trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng trông giữ, lập hồ sơ để trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam về nước.

Hà Nội chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở khu cách ly

Phạm Đông |

Chiều 14.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp.

Tạo điều kiện tối đa cho báo chí phục vụ Đại hội XIII

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 12.1, tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động của Trung tâm Báo chí, Khu trưng bày sách, báo Đại hội XIII của Đảng.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hà Nội: Lập hồ sơ trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng trông giữ, lập hồ sơ để trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam về nước.

Hà Nội chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở khu cách ly

Phạm Đông |

Chiều 14.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp.

Tạo điều kiện tối đa cho báo chí phục vụ Đại hội XIII

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 12.1, tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động của Trung tâm Báo chí, Khu trưng bày sách, báo Đại hội XIII của Đảng.