Chuẩn bị xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Tiểu ban Nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia đang tổng hợp kết quả bầu cử chính xác để xác nhận và công bố danh sách đại biểu Quốc hội khoá XV trúng cử theo đúng lịch trình.

Ngày 4.6, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia, tổ chức Phiên họp để nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự - cho biết, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp với hơn 69 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,60%.

Còn một vài tổ bầu cử vì lý do khác nhau phải tổ chức bầu cử lại, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản chính thức. Có trường hợp đại biểu sau bầu cử có vấn đề, Hội đồng cũng đang tiến hành rà soát thận trọng, kỹ lưỡng, đúng pháp luật, đúng quy định của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đóng góp vào thành công chung đó có vai trò của các đồng chí, các cơ quan trong Tiểu ban Nhân sự đã giúp Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương về địa phương.

Như vậy, nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Còn nhiệm vụ quan trọng cuối cùng đó là xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Tại phiên họp này, Tiểu ban Nhân sự tiếp tục rà soát danh sách, cho ý kiến vào nội dung các văn bản, trước khi trình Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian qua, tiểu ban đã hướng dẫn, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh. Tiểu ban cũng đã tham mưu, đề xuất giải quyết công việc thận trọng, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, phối hợp tốt với Ủy ban Pháp luật, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Công an... có những việc quan trọng, trực tiếp báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng bầu cử.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có sự biến động về nhân sự phụ trách bầu cử ở địa phương, nảy sinh một số vấn đề mới nhưng tiểu ban đã phối hợp hướng dẫn kịp thời. Kể cả sau ngày bầu cử 23.5, có những việc nảy sinh tại một số nơi phải tổ chức bầu cử lại do vi phạm quy định hoặc thiếu về số lượng, tiểu ban đã tiếp tục tham mưu ban hành hướng dẫn kịp thời.

Để có báo cáo chính thức gửi Hội đồng bầu cử quốc gia họp ngày 10.6 tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo và các văn bản của Tiểu ban Nhân sự.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khi nào có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp?

Ái Vân |

Ngày 23.5.2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy khi nào sẽ có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp?

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Tổng Bí thư: Tôi mong muốn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ hết lòng vì nước, vì dân

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài trả lời phỏng vấn báo chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, sáng 23.5.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Khi nào có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp?

Ái Vân |

Ngày 23.5.2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy khi nào sẽ có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp?

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Tổng Bí thư: Tôi mong muốn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ hết lòng vì nước, vì dân

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài trả lời phỏng vấn báo chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, sáng 23.5.