Chuẩn bị phương án điều trị, kịch bản khi có 30.000 người mắc COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 27.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch hiện nay.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổng rà soát tất cả các cơ sở cách ly quân sự và dân sự về việc thực hiện đúng các quy định cách ly và báo cáo trước ngày 30.5.

Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế hoàn thiện phương án xét nghiệm, kết hợp các loại công nghệ trên tinh thần giảm chi phí và đẩy nhanh tốc độ. Cập nhật các công nghệ xét nghiệm mới giá rẻ, nhất là những công nghệ đã được chứng minh tại nước ngoài.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, vaccine là giải pháp cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19, vì vậy Bộ Y tế cần tìm các nguồn khác nhau để có vaccine tiêm phòng cho người dân với tỷ lệ cao nhất.

Về vaccine phòng COVID-19 đang nghiên cứu và phát triển trong nước, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất để chủ động trong phòng chống dịch.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương án điều trị và kịch bản khi Việt Nam có 30.000 người mắc COVID-19.

Liên quan đến công dân Việt Nam tại Ấn Độ, Bộ Ngoại giao cho biết, nước ta đã đưa hơn 1.000 người từ Ấn Độ về nước và còn hơn 100 người nữa đang được Sứ quán hỗ trợ, giữ liên hệ chặt chẽ, thu xếp để sớm đưa về.

Bộ Y tế nhấn mạnh kiên trì nguyên tắc phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, truy vết - cách ly, khoanh vùng - dập dịch, điều trị hiệu quả; thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần cảnh giác; tiếp tục chiến lược 5K và vaccine; xử phạt những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Cũng tại cuộc họp, Bộ Y tế đã báo cáo về 4 chuyên gia người Ấn Độ và 1 người Việt Nam phục vụ cho đoàn dương tính với SARS-CoV-2. Đoàn chuyên gia Ấn Độ 11 người nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18.4, được cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái.

Ngoài ra, 5 bệnh nhân dương tính đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 7 chuyên gia và 1 người Việt đang được cách ly và theo dõi tại khách sạn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt tỉnh thành dừng lễ hội, nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt tỉnh thành nâng mức cảnh báo phòng chống dịch, dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người và các hoạt động không thiết yếu, khuyến cáo người dân không đi du lịch để phòng chống dịch COVID-19.

Thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đã khảo sát và thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên (Kiên Giang) để hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19.

Điện của Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27.4.2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng loạt tỉnh thành dừng lễ hội, nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt tỉnh thành nâng mức cảnh báo phòng chống dịch, dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người và các hoạt động không thiết yếu, khuyến cáo người dân không đi du lịch để phòng chống dịch COVID-19.

Thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đã khảo sát và thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên (Kiên Giang) để hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19.

Điện của Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27.4.2021.