Chuẩn bị lộ trình cải cách tiền lương

Vương Trần |

Về nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương, Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo về lộ trình cải cách tiền lương. Bộ Nội vụ đã chuẩn bị và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

Chiều nay (16.6), Bộ Nội vụ tổ chức họp báo định kỳ Quý II.2023, thông tin về những kết quả nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Lao Động đặt câu hỏi: Quốc hội yêu cầu trong năm 2023, trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW. Vậy tiến độ và lộ trình về cải cách tiền lương hiện nay như thế nào?

Trả lời nội dung này, bà Nguyễn Bích Thu - Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương cho hay, Hội nghị Trung ương 7 khoá XII đã ban hành Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 27, việc cải cách tiền lương được thực hiện từ 1.7.2021. Tuy nhiên, do nhiều tác động bất lợi từ trong nước và quốc tế, đặc biệt từ tháng 4.2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nguồn thu của ngân sách nhà nước nên chúng ta chưa thực hiện được cải cách đồng bộ chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27.

Bà Nguyễn Bích Thu cho biết, trước mắt, để chia sẻ với khó khăn chung của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, góp phần cho đội ngũ này yên tâm công tác, Quốc hội đã có Nghị quyết 69 và sau đó, Chính phủ đã giao nhiệm vụ và Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định 24 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng từ 1.7.2023.

Cùng với việc này, theo phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã khẩn trương xây dựng ngay các thông tư hướng dẫn thực hiện và sẽ trình ký trong tháng này để đảm bảo 1.7.2023 thực hiện đồng thời với hiệu lực của Nghị định.

Về nội dung cải cách tiền lương theo chương trình của Nghị quyết 27 của Trung ương, bà Nguyễn Bích Thu thông tin, Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo về lộ trình cải cách tiền lương. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã chuẩn bị và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước sẽ họp và cho ý kiến vào báo cáo này và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bà Nguyễn Bích Thu cho biết, cũng liên quan tới việc này, căn cứ vào đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương, các cơ quan sẽ phối hợp để tiến hành Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024.

Khi nào doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của người lao động?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email phamyenxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có quy định đi làm muộn sẽ bị trừ lương. Xin hỏi, doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của người lao động trong những trường hợp nào?

Chưa đủ điều kiện cải cách chính sách tiền lương cán bộ y tế do nhiều yếu tố

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo về chế độ chính sách với cán bộ y tế.

Làm báo chí đòi hỏi nhà báo phải kiên trì và có ngọn lửa đam mê với ngành

Thái Sơn - Thu Thủy |

Vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều sinh viên báo chí lựa chọn truyền thông sẽ là công việc gắn bó sau ra khi ra trường thay vì báo chí. Theo đó, nhiều bạn cho rằng làm báo chí là một nghề khó, đòi hỏi nhà báo phải có sự kiên trì và đam mê với ngành.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm

Chân Phúc |

Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Qua thống kê cho thấy, phổ điểm lớp 10 có sự biến động, dự kiến điểm chuẩn vào trường THPT công lập sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2022.

Truy xuất nguồn gốc điện tử, tăng độ an toàn của thực phẩm

Thùy Trang |

Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được triển khai tại TP Đà Nẵng là sự phối hợp tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc minh bạch, đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm. Và, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi nâng cao được niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm của mình.

Bão Bret tiến sát Biển Caribe, vùng áp thấp mới hình thành ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Các điều kiện bão nhiệt đới dự kiến phát triển ở Lesser Antilles vào chiều và tối 22.6 khi bão Bret tiến đến Biển Caribe.

Chuyện nhà báo đi “trả nợ” đồng bào trên rẻo cao Tây Bắc

Khánh Linh |

Hành trình tác nghiệp tại vùng cao, biên giới Tây Bắc là những tháng ngày đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của một phóng viên trẻ.

Tiếp tục tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024.

Khi nào doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của người lao động?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email phamyenxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có quy định đi làm muộn sẽ bị trừ lương. Xin hỏi, doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của người lao động trong những trường hợp nào?

Chưa đủ điều kiện cải cách chính sách tiền lương cán bộ y tế do nhiều yếu tố

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo về chế độ chính sách với cán bộ y tế.