Chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Phạm Đông - Kim Anh |

Sáng 13.1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại phiên họp thứ nhất, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp đầu tiên ngày hôm nay nhằm chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là công việc hết sức quan trọng của đất nước ta với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các quy trình hiệp thương của MTTQ Việt Nam các cấp.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất.
Toàn cảnh phiên họp thứ nhất.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, thời gian đến khi bầu cử chỉ còn khoảng 5 tháng. Do đó, bắt đầu từ bây giờ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có lịch trình cụ thể để thực hiện. Để chuẩn bị cho việc bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuẩn bị cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 Nghị quyết và đã được đồng ý, thông qua.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, tất cả các cán bộ trong Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc công tác bầu cử cần rà soát, triển khai, xác định các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Mỗi người cần thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, với những việc chưa phù hợp cần góp ý ngay trên tinh thần xây dựng. Từ đó đóng góp cho các văn bản hướng dẫn, công việc lãnh đạo chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới địa phương.

Cũng tại phiên họp, ông Nguyễn Quang Minh – Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho biết, đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đề nghị các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chương trình các hội nghị của Đảng đoàn, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch về bầu cử.

Ông Nguyễn Quang Minh báo cáo tại phiên họp thứ nhất.
Ông Nguyễn Quang Minh báo cáo tại phiên họp thứ nhất.

Các đơn vị cần tham gia chuẩn bị dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội cho các địa phương và các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở trung ương. Chuẩn bị cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở trung ương, nhân sự cán bộ chủ chốt của Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Tiếp tục chuẩn bị các văn bản hướng dẫn các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở Trung ương có người ứng cử đại biểu Quốc hội làm các thủ tục để MTTQ Việt Nam tổ chức các bước hiệp thương như sơ yếu lý lịch; đơn ứng cử; tóm tắt sơ yếu lý lịch; mẫu danh sách trích ngang; ảnh; xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức hội nghị cử tri.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì cần theo dõi, tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình toàn quốc thực hiện các bước của Quy trình hiệp thương.

Phạm Đông - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND: Không đạt trên 50% tín nhiệm sẽ bị loại

Vương Trần |

Người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri không đạt trên 50% thì không đưa vào danh sách ứng cử trình Hội nghị hiệp thương lần 3.

Xem xét dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Vương Trần |

Tại phiên họp thứ 52 (diễn ra từ 11-12.1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

"Chốt" ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp năm 2021

Vương Hà Chung |

Quốc hội “chốt” ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, 23.5.2021.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND: Không đạt trên 50% tín nhiệm sẽ bị loại

Vương Trần |

Người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri không đạt trên 50% thì không đưa vào danh sách ứng cử trình Hội nghị hiệp thương lần 3.

Xem xét dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Vương Trần |

Tại phiên họp thứ 52 (diễn ra từ 11-12.1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

"Chốt" ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp năm 2021

Vương Hà Chung |

Quốc hội “chốt” ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, 23.5.2021.