Chưa tổ chức hiến máu tình nguyện tại địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu chưa tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi tới ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, tại Công văn số 5407, Văn phòng Chính phủ cho biết, xét đề nghị của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm nhu cầu máu cho hoạt động chữa bệnh. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu các hoạt động hiến máu tình nguyện phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; chưa tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đưa xe lưu động đến khu dân cư, chung cư để người dân hiến máu

Phạm Đông |

Để huy động mọi người tham gia hiến máu trong thời gian giãn cách xã hội, Viện huyết học - Truyền máu Trung ương có thể tổ chức xe lưu động tới các khu dân cư, toà chung cư để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia hiến máu.

Hiến máu mùa giãn cách: "Bệnh nhân không thể đợi hết dịch mới có máu được"

Tô Thế |

Sau khi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát động Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” hôm 3.8 nhằm kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu và điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân COVID-19, nhiều người dân thủ đô không quản ngại khó khăn đi lại khi đang giãn cách để đi hiến máu. Họ sẵn sàng cho đi những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh.

Hiến máu nhân đạo: "Mình cho máu đi sẽ cứu được nhiều sinh mạng khác"

Anh Tú - Chân Phúc |

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 29.7, hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan chiến sĩ... Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (quận Gò Vấp, TPHCM) đã cùng tham gia hiến máu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đưa xe lưu động đến khu dân cư, chung cư để người dân hiến máu

Phạm Đông |

Để huy động mọi người tham gia hiến máu trong thời gian giãn cách xã hội, Viện huyết học - Truyền máu Trung ương có thể tổ chức xe lưu động tới các khu dân cư, toà chung cư để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia hiến máu.

Hiến máu mùa giãn cách: "Bệnh nhân không thể đợi hết dịch mới có máu được"

Tô Thế |

Sau khi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát động Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” hôm 3.8 nhằm kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu và điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân COVID-19, nhiều người dân thủ đô không quản ngại khó khăn đi lại khi đang giãn cách để đi hiến máu. Họ sẵn sàng cho đi những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh.

Hiến máu nhân đạo: "Mình cho máu đi sẽ cứu được nhiều sinh mạng khác"

Anh Tú - Chân Phúc |

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 29.7, hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan chiến sĩ... Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (quận Gò Vấp, TPHCM) đã cùng tham gia hiến máu.