Chưa thể dùng trực thăng để chữa cháy rừng khi gió phơn thổi mạnh

Hải Chung - Anh Đức |

Trưa 1.7, sau khi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đi thị sát, kiểm tra tình hình chữa cháy rừng sau khi lửa lại bùng lên ở xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn, vào 5h30 sáng nay, tất cả các điểm cháy rừng ở 7 huyện của Hà Tĩnh đã tắt lửa sau các nỗ lực không mệt mỏi của hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ, kiểm lâm viên và dân quân tự vệ.

Tuy nhiên, lửa vẫn âm ỉ ở dưới gốc rừng và lửa tiếp tục lại bùng lên vào giữa buổi sáng nay ở các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh và Cẩm Xuyên vì gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Tới 12h30 trưa nay, các điểm cháy rừng bùng phát đã được dập ở Kỳ Anh và Cẩm Xuyên.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát điểm cháy rừng tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ảnh: A.Đ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát điểm cháy rừng tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ảnh: A.Đ

Ông Đặng Ngọc Sơn cho biết riêng xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ) là điểm cháy cuối cùng của Hà Tĩnh tới đầu giờ chiều nay, đang được gần 400 người bao gồm lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ dập lửa.

“Điểm cháy này ở trên chiền núi cao, không thể dùng máy bơm và vận chuyển nước lên dập được nên phương thức dập lửa vẫn là dùng cành cây để dập và máy thổi để khoanh vùng cháy.”, ông Sơn cho biết.

Điểm cháy tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: A.Đ
Điểm cháy tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: A.Đ

Vẫn theo ông Đặng Ngọc Sơn, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương vừa có thông báo về áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to ở miền Trung từ ngày mai nên có thể chấm dứt hoàn toàn cháy rừng. Tuy nhiên, Hà Tĩnh và một số tỉnh ven biển miền Trung khác sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình hình biển động và lũ quét, lũ ống ngay sau khi huy động lực lượng dập cháy rừng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cũng cho rằng khi trời mưa to vào ngày 2.7 thì tình trạng cháy rừng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ chấm dứt nhưng phải tính toán ngay việc phục hồi rừng bị cháy và coi đây cũng là một nhiệm vụ cấp bách. Ông Tuấn cho rằng đối với khu vực rừng bị cháy mà khó phục hồi thì các địa phương cần có chính sách hỗ trợ bà con trồng rừng trở lại.

Quan sát điểm cháy cuối cùng ở xã Trường Sơn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các lực lượng chữa cháy tiếp tục dập lửa dứt điểm các điểm còn âm ỉ, không để lửa bùng lại trong ngày hôm nay và lan sang khu vực rừng có đường dây 500KV (cách các điểm cháy khoảng 500m-PV).

Trong khi bàn phương án với các lực lượng chữa cháy tại hiện trường, trả lời ý kiến của phóng viên về việc sử dụng trực thăng chữa cháy rừng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đã nhận được ý kiến này nhưng thấy rằng chưa thể sử dụng trực thăng chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết gió phơn thổi mạnh nên Chính phủ chưa điều động trực thăng của Binh đoàn 18, Tổng công ty bay Bộ Quốc Phòng.

“Với tình hình cháy ở các điểm diện rộng như vậy thì huy động các lực lượng tại chỗ và dập lửa bằng các thiết bị máy thổi, cưa săng là hiệu quả hơn cả. Trong tháng 7 này thời tiết tiếp tục nắng nóng gay gắt, các tỉnh không chủ quan, tính toán nhu cầu sử dụng thiết bị chữa cháy này để báo cáo Chính phủ duyệt chi đột xuất”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Hà Công Tuấn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh có rừng bị cháy rà soát, xác định và phân loại các loại rừng đã bị cháy để tính toán phương án hỗ trợ cho bà con trồng rừng. Bên cạnh đó, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn giữ vững tinh thần sẵn sàng để ứng phó với mưa lũ, biển động vì áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới đây.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt với nhân dân việc không được đốt rơm rạ trong nắng nóng khi trên đường đi thị sát vào xã Trường Sơn, ông vẫn thấy người dân đốt rạ trên đồng ruộng, dễ gây hoả hoạn với rừng và khu dân cư.

Hải Chung - Anh Đức
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ tử vong

H.A |

Nghệ An: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ ngạt khói tử vong; 2 năm lỗ gần 100 tỉ, một chủ đầu tư BOT xin trả dự án cho Nhà nước; Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?; Bị "khiêu khích" sau trận đấu của Flores, Trương Đình Hoàng lên tiếng là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Nghệ An: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ ngạt khói tử vong

ANH ĐỨC |

Trong khi các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy, thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Người phụ nữ trong lúc mang nước lên phục vụ lực lượng chữa cháy thì bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Hàng chục hecta thông còn lại tro tàn

ANH ĐỨC |

Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh hiện vẫn đang được các lực lượng nỗ lực khống chế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc,  nơi khởi nguồn của đám cháy tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - rừng thông xanh mướt trước đây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nóng nhất 24h: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ tử vong

H.A |

Nghệ An: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ ngạt khói tử vong; 2 năm lỗ gần 100 tỉ, một chủ đầu tư BOT xin trả dự án cho Nhà nước; Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?; Bị "khiêu khích" sau trận đấu của Flores, Trương Đình Hoàng lên tiếng là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Nghệ An: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ ngạt khói tử vong

ANH ĐỨC |

Trong khi các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy, thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Người phụ nữ trong lúc mang nước lên phục vụ lực lượng chữa cháy thì bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Hàng chục hecta thông còn lại tro tàn

ANH ĐỨC |

Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh hiện vẫn đang được các lực lượng nỗ lực khống chế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc,  nơi khởi nguồn của đám cháy tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - rừng thông xanh mướt trước đây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.