Chưa làm cho phụ huynh, học sinh yên tâm thì chưa nên đi học trở lại

LH |

Nhiều trường học đã có kế hoạch cho học sinh trở lại trường 17.2. Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch sáng 14.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến về việc này.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nếu chưa làm được cho phụ huynh, học sinh an tâm thì chưa nên cho đi học trở lại.

“Đã đi học trở lại thì trường lớp phải thực sự an toàn. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học!

Việc cho học sinh nghỉ học chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của các bậc phụ huynh, của xã hội. Tuy nhiên những điều đó không thể so được với sức khoẻ, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Trước đó, ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn chỉ đạo các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc, khử trùng.

Theo công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng nêu rõ: Trước khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, các nhà trường phải vệ sinh bàn ghế, thiết bị, lớp học, đảm bảo điều kiện vệ sinh phòng bệnh (gồm nước sạch và xà phòng). Nhà trường cần hướng dẫn học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa lây nhiễm, tuyên truyền về dịch viêm phổi do Covid-19.

LH
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Thực hư việc ăn tỏi để phòng ngừa virus Corona

nHÓM PV |

Dịch COVID-19 đang lan rộng, người dân truyền tai nhau các phương pháp đông tây y kết hợp để chống dịch như ăn tỏi, uống nước tỏi, nước ngâm ngồng tỏi để tăng sức đề kháng. Vậy thực hư những phương pháp này như thế nào? Báo Lao Động sẽ giải đáp thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 13.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

“Virus trì trệ” và “thuốc bổ” EVFTA

Hoàng Lâm |

Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước”.

WHO định danh bệnh do virus Corona mới, Bộ Y tế thống nhất thế nào?

Thùy Linh |

Ngày 12.2, Bộ Y tế đã thông báo về việc sử dụng tên gọi mới cho bệnh do chủng mới của virus Corona (Covid-19 hay nCoV) gây ra theo cách đặt tên căn bệnh này của WHO mới đây.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Mới nhất dịch COVID-19: Thực hư việc ăn tỏi để phòng ngừa virus Corona

nHÓM PV |

Dịch COVID-19 đang lan rộng, người dân truyền tai nhau các phương pháp đông tây y kết hợp để chống dịch như ăn tỏi, uống nước tỏi, nước ngâm ngồng tỏi để tăng sức đề kháng. Vậy thực hư những phương pháp này như thế nào? Báo Lao Động sẽ giải đáp thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 13.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

“Virus trì trệ” và “thuốc bổ” EVFTA

Hoàng Lâm |

Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước”.

WHO định danh bệnh do virus Corona mới, Bộ Y tế thống nhất thế nào?

Thùy Linh |

Ngày 12.2, Bộ Y tế đã thông báo về việc sử dụng tên gọi mới cho bệnh do chủng mới của virus Corona (Covid-19 hay nCoV) gây ra theo cách đặt tên căn bệnh này của WHO mới đây.