Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu bầu làm Bí thư Điện Biên

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 11.10, tại TP.Hạ Long, ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại đây, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ông Nguyễn Văn Thắng là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong quá trình công tác, luôn thể hiện được tinh thần, trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, quý mến, ủng hộ cao.

Là đầu tàu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thần kỳ, luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước. Đạt được kết quả này là nhờ sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh, trong đó có sự đóng góp của cá nhân ông Thắng trên cương vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Với khả năng, nhiệt huyết, sức trẻ, trên cương vị mới tại một địa bàn biên giới miền núi phía Bắc, phên giậu quốc gia, ông Phạm Minh Chính tin tưởng ông Thắng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm, với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Thắng gắn bó với Quảng Ninh trên 2 năm công tác, trên các cương vị phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Trước khi được điều động về Quảng Ninh, ông Thắng từng kinh qua các chức vụ: Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Viettin Bank.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

TKV nộp ngân sách cho Quảng Ninh trên 12.400 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ngày 9.10, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, 9 tháng qua, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng tập đoàn vẫn tổ chức sản xuất kinh doanh ồn định, nộp ngân sách cho tỉnh Quảng Ninh trên 12.400 tỉ đồng.

Quảng Ninh kêu gọi người dân đi du lịch trong tỉnh

Nguyễn Hùng |

Để thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, Quảng Ninh kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng dịch vụ, hàng hóa trong tỉnh, nhất là tham gia kích cầu toàn diện du lịch nội địa của tỉnh.

Nhập khẩu than qua cảng biển Quảng Ninh tăng mạnh

Nguyễn Hùng |

Từ đầu năm 2020 tới nay, lượng than nhập khẩu qua cảng biển Quảng Ninh tăng mạnh, vượt cả tổng lượng than nhập khẩu năm 2019 qua tỉnh này, trong khi xuất chỉ đạt khoảng 500.000 tấn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TKV nộp ngân sách cho Quảng Ninh trên 12.400 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ngày 9.10, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, 9 tháng qua, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng tập đoàn vẫn tổ chức sản xuất kinh doanh ồn định, nộp ngân sách cho tỉnh Quảng Ninh trên 12.400 tỉ đồng.

Quảng Ninh kêu gọi người dân đi du lịch trong tỉnh

Nguyễn Hùng |

Để thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, Quảng Ninh kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng dịch vụ, hàng hóa trong tỉnh, nhất là tham gia kích cầu toàn diện du lịch nội địa của tỉnh.

Nhập khẩu than qua cảng biển Quảng Ninh tăng mạnh

Nguyễn Hùng |

Từ đầu năm 2020 tới nay, lượng than nhập khẩu qua cảng biển Quảng Ninh tăng mạnh, vượt cả tổng lượng than nhập khẩu năm 2019 qua tỉnh này, trong khi xuất chỉ đạt khoảng 500.000 tấn.