Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI

Lục Tùng |

Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI.

Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI Đỗ Thanh Bình. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI Đỗ Thanh Bình. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Ngày 17.10, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc thành công với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng, như: ra mắt Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy và Bí thư và 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy...
Đại biểu thực hiện bầu cử công khai tại Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Đại biểu thực hiện bầu cử công khai tại Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Trước đó, chiều tối 16.10, Đại hội đã bầu 51/58 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại cuộc họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã thống nhất bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; hai ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và ông Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ủy viên Bộ Chính tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI gồm 11 đồng chí, ông Phạm Hoàng Nam - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI - được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI thông qua Nghị quyết, với 3 khâu đột phá trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển. Kiên Giang duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của Đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Các đại biểu thông qua các nội dung Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Các đại biểu thông qua các nội dung Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, nhất là kinh tế biển, du lịch và công nghiệp. Tỉnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 7,25% trở lên; năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt 3.485 USD; cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản chiếm 25,2%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25,43%, dịch vụ chiếm 49%; tỷ lệ đô thị hóa 41,45%. Thu ngân sách 5 năm 73.645 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư toàn xã hội 267.128 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tái đắc cử BCH Tỉnh ủy Kiên Giang

Lục Tùng |

Với gần 93% số phiếu tán thành, ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tái đắc cử Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI.

“Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế”

Lục Tùng (lược ghi) |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào sáng 16.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Lục Tùng |

Ngày 16.10, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức nhận quyết định trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tái đắc cử BCH Tỉnh ủy Kiên Giang

Lục Tùng |

Với gần 93% số phiếu tán thành, ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tái đắc cử Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI.

“Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế”

Lục Tùng (lược ghi) |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào sáng 16.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Lục Tùng |

Ngày 16.10, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức nhận quyết định trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng.