Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hải Nguyễn |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 2.3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, cũng trong sáng 2.3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

 

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 1-2.3 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền.

Chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Hải Nguyễn.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đặt vòng hoa trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn.

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao từ 31.1.1950. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, hai bên đã trao đổi hơn 50 đoàn cấp cao. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng thăm Triều Tiên từ 8-12.7.1957. Chủ tịch Kim Nhật Thành từng có hai chuyến thăm Việt Nam từ 28.11-2.12.1958 và tháng 11.1964.

Trước đó, ngày 1.3, trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định, lập trường nhất quán của Triều Tiên là coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các vị lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước xây dựng và vun đắp.

Trước khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Trước khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
 

Trong phát biểu đáp từ tại tiệc chiêu đãi tối 1.3 do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết: “Trong suốt cuộc đời mình, đồng chí Kim Nhật Thành - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên và đồng chí Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đã xây dựng gốc rễ và truyền thống lịch sử của tình hữu nghị giữa hai Đảng và hai nước chúng ta bằng tình yêu và tình nghĩa đồng chí chân thành nhất”.

 

“Sinh thời, đồng chí Kim Jong-Il quan tâm đặc biệt đến việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, luôn luôn nói rằng nhất định sẽ đến thăm Việt Nam, để tỏ lòng kính trọng, đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm lại những nơi ý nghĩa mà có dấu chân của đồng chí Kim Nhật Thành” – Chủ tịch Kim Jong-un cho biết thêm.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dấu mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Triều Tiên

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un là dấu mốc mới, rất quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Triều Tiên.

Việt Nam mong muốn Triều Tiên và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại

Hải Anh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh các nỗ lực của Triều Tiên và Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai, đồng thời mong muốn Triều Tiên và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại để giải quyết các vấn đề liên quan trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ Triều - Mỹ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Việt Nam ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, sẵn sàng cùng Triều Tiên nghiên cứu thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế của mỗi nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dấu mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Triều Tiên

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un là dấu mốc mới, rất quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Triều Tiên.

Việt Nam mong muốn Triều Tiên và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại

Hải Anh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh các nỗ lực của Triều Tiên và Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai, đồng thời mong muốn Triều Tiên và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại để giải quyết các vấn đề liên quan trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ Triều - Mỹ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Việt Nam ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, sẵn sàng cùng Triều Tiên nghiên cứu thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế của mỗi nước.