Chủ tịch TPHCM nói lý do giải ngân vốn đầu tư công chưa tới 60%

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tỉ lệ giải ngân của TPHCM thời điểm hiện tại chưa đến 60%, nguyên nhân chủ yếu tập trung ở vốn ODA, trong đó điểm nghẽn chính là vốn ODA của hai tuyến metro.

Ngày 4.12, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ TPHCM chỉ ra việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những vấn đề tồn tại của TPHCM.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu tháng 10 giải ngân được 80% nhưng đến nay giải ngân chỉ đạt khoảng 60%. Ông Nhân cho rằng cần đưa việc này vào trách nhiệm của tập thể, cá nhân, không thể để nói mãi mà không biết ai chịu trách nhiệm.

Giải thích về việc này, chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố đã có chỉ đạo đến trước ngày 15.10, nếu đơn vị nào không giải ngân trên 80% thì không xem xét thi đua.

"Thành phố đã lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư phải phân tích rõ nguyên nhân, nếu nguyên nhân chủ quan thì xử lý, còn nếu nguyên nhân khách quan thì cáo UBND TP để có cơ sở xem xét" - ông Phong nói

Theo ông Nguyễn Thành Phong, đến thời điểm này tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM tuy cao hơn so với cùng kỳ nhưng chưa tới 60%.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết việc giải ngân chậm chủ yếu tập trung ở vốn ODA. Trong đó, điểm nghẽn chính là vốn ODA cấp phát từ Trung ương của tuyến metro số 1 (Bến Thành –Suối Tiên) và metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Cụ thể, hơn 2.500 tỉ đồng vốn ODA cấp phát cho dự án tuyến metro số 1 và metro số 2 đến nay chưa được Trung ương giải ngân đồng nào.

“Thành phố đã nhiều lần làm việc với Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi) để kiến nghị việc này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết do vướng tỉ giá đồng Yen và đồng Việt Nam. Điểm nghẽn chính là nằm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư” – ông Phong nói và cho biết chỉ cần tháo điểm nghẽn này thì tỉ lệ giải ngân của thành phố sẽ tăng cao.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết sắp tới thành phố sẽ đăng ký làm việc với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh để báo cáo việc này, tránh việc thành phố bị phê bình vì tỉ lệ giải ngân thấp.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu về giải ngân vốn đầu tư công

Minh Hạnh |

Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến tới hết tháng 11.2020, giải ngân đạt tỉ lệ 80,1% so với kế hoạch năm nay. Trong khi đó, tỉ lệ giải ngân bình quân chung cả nước chỉ đạt khoảng 70%.

TPHCM: Xem xét điều chuyển vốn đối với dự án chậm giải ngân

Anh Tú |

UBND TPHCM yêu cầu với những dự án bị vướng mắc, chậm giải ngân, không khả thi trong quá trình triển khai sẽ xem xét điều chuyển vốn sang dự án khác.

TPHCM: Các cơ quan giải ngân dưới 50% đầu tư công phải giải trình

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa yêu cầu các quận - huyện, sở - ban - ngành giải trình vì giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 30.6 dưới 50%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.