Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng nói gì về việc xin thôi chức vụ

Thanh Chung |

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nộp đơn xin thôi chức từ ngày 15.6 nhằm tạo điều kiện để kiện toàn công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi vào thời gian tới.

Ngày 23.6, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 15.6 ông có gửi đơn đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xin thôi chức vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

"Việc xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, đồng thời, xin nghỉ nhằm tạo điều kiện để đảm bảo công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức vào thời gian tới” - ông Căng cho biết.

Ông Căng thông tin thêm, từ ngày gửi đơn xin nghỉ đến nay, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ông Trần Ngọc Căng (60 tuổi) từng giữ các chức vụ: Trưởng ban tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội Vụ), Bí thư huyện ủy Mộ Đức, Chánh Văn phòng tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Phó bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, tại kỳ họp kỳ 44, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lê Viết Chữ và  ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Tại Kỳ họp thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ông Chữ, ông Căng xin thôi chức không có ý nghĩa gì!

Lê Thanh Phong |

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đều bị kỷ luật, yên thân đã là may, mất chức là đương nhiên, vậy thì xin thôi chức hay không chẳng có ý nghĩa gì.

Bí thư Đắk Lắk: Bảo vệ rừng là bảo vệ văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Hữu Long |

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường khẳng định việc bảo vệ rừng Tây Nguyên là bảo vệ văn hóa đại ngàn Tây Nguyên.

Xem xét kỷ luật Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi

Vương Trần |

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị xem xét kỷ luật do có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ông Chữ, ông Căng xin thôi chức không có ý nghĩa gì!

Lê Thanh Phong |

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đều bị kỷ luật, yên thân đã là may, mất chức là đương nhiên, vậy thì xin thôi chức hay không chẳng có ý nghĩa gì.

Bí thư Đắk Lắk: Bảo vệ rừng là bảo vệ văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Hữu Long |

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường khẳng định việc bảo vệ rừng Tây Nguyên là bảo vệ văn hóa đại ngàn Tây Nguyên.

Xem xét kỷ luật Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi

Vương Trần |

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị xem xét kỷ luật do có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai.