Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Vương Trần |

Ông Trần Sỹ Thanh - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Sáng 24.8, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Lễ trao Quyết định điều động, phân công công tác và Nghị quyết tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tại buổi Lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, tại Quyết định số 2314-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định: ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành và  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 -2020; điều động, phân công ông Thanh đến công tác tại Văn phòng Quốc hội và chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh. Ảnh Quochoi.vn
Ông Trần Sỹ Thanh - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn

Tại Nghị quyết số 992/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị: Tiếp nhận ông Trần Sỹ Thanh về nhận công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 24.8.2020.

Tại buổi Lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trao Quyết định số 2314-QĐNS/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 992/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Trần Sỹ Thanh.

Chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tin tưởng trên cương vị mới, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác và hoàn thành xuất sắc mọi chức trách nhiệm vụ được Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Ông Trần Sỹ Thanh, sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh đã trải qua các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 24.12.2017, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí lần thứ III thành công tốt đẹp

TRẦN THẾ VINH |

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 15.8.2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong hai ngày 3 và 4.8.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội) đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo - Truyền thông ngành Dầu khí

Trần Thế Vinh |

Trong 45 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn) đã xây dựng, phát triển và trở thành trụ cột của nền kinh tế đất nước với nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên của Tổ quốc; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, góp phần hiệu quả vào ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Công đoàn Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Hải Anh |

Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đại diện các Ban chuyên môn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí lần thứ III thành công tốt đẹp

TRẦN THẾ VINH |

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 15.8.2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong hai ngày 3 và 4.8.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội) đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo - Truyền thông ngành Dầu khí

Trần Thế Vinh |

Trong 45 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn) đã xây dựng, phát triển và trở thành trụ cột của nền kinh tế đất nước với nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên của Tổ quốc; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, góp phần hiệu quả vào ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Công đoàn Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Hải Anh |

Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đại diện các Ban chuyên môn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.