Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp gần gũi nhân dân

Phạm Đông |

Ngày 4.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Văn phòng Quốc hội.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới Văn phòng Quốc hội cần cải tiến đổi mới cách thức, chế độ, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực; tạo động lực, áp lực trách nhiệm lên từng cán bộ công chức và đơn vị trực thuộc; phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần xây dựng văn hóa làm việc của Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký và Ban Thư ký, nâng cao tính phối hợp, trách nhiệm vì mục tiêu chung, văn hóa của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, gần gũi với nhân dân, với cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến vấn đề đổi mới, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tạo môi trường lành mạnh, tích cực cho tất cả cán bộ công chức, viên chức của Văn phòng Quốc hội phấn đấu và trưởng thành là rất tốt. Đảng đoàn Quốc hội cũng rất quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phát huy dân chủ, đoàn kết trong tập thể, trong từng đơn vị để tạo sức mạnh tổng hợp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, công tác thi đua khen thưởng, vấn đề quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, liên thông… phong trào văn hóa văn nghệ nhằm tạo không khí sôi nổi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký hiện thực hóa bằng các đề án, chương trình cụ thể để trình lên Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có bước đi, lộ trình phù hợp, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, cần phải thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với các chủ trương, đường lối.

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với 11 kiến nghị, đề xuất của Văn phòng Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MH
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MH

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp tham mưu, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tham mưu, phục vụ tốt các kỳ họp thứ nhất, thứ hai của Quốc hội khóa XV, nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do vậy cần chuẩn bị sớm các công việc của 2 kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những vấn đề quan trọng nhất trước mắt cần tập trung. Các kế hoạch 5 năm, kế hoạch tài chính 5 năm, ngân sách các địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm và nhiều kế hoạch khác cần được chuẩn bị sớm.

Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần xây dựng định hướng như công tác xây dựng pháp luật 5 năm hoặc dài hơi hơn, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng là xây dựng chiến lược ban hành pháp luật như tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước, xây dựng chiến lược công tác lập pháp và chiến lược cải cách tư pháp nhằm chủ động hơn trong việc xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để ngay sau khi Đề án biên chế sắp xếp, cơ cấu tổ chức được phê duyệt, khẩn trương kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, đề xuất sửa đổi các văn bản có liên quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội mong muốn có tư vấn, tham mưu xây dựng Quốc hội điện tử

Phạm Đông |

Chiều 28.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải phục vụ cuộc sống, kiến tạo phát triển

Phạm Đông |

Ngày 28.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế.

Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV sẽ dành 6 ngày làm công tác nhân sự

Phạm Đông |

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20.7 và dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn có tư vấn, tham mưu xây dựng Quốc hội điện tử

Phạm Đông |

Chiều 28.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải phục vụ cuộc sống, kiến tạo phát triển

Phạm Đông |

Ngày 28.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế.

Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV sẽ dành 6 ngày làm công tác nhân sự

Phạm Đông |

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20.7 và dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.