Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Phạm Đông |

Ngày 21.5 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi tiếp Ngài Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam - đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) thời gian qua phát triển tốt đẹp và EU trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 trở thành dấu ấn quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - EU.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quốc hội Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, tiếng nói của Nghị viện, Hội đồng và Ủy ban Châu Âu trên trường quốc tế nói chung và trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam. Ảnh: M.Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam. Ảnh: M.Hùng

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cảm ơn phía EU đã hỗ trợ cho Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực y tế thông qua cơ chế COVAX, WHO và nhiều tổ chức khác; qua Ngài Đại sứ, mong muốn EU tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các chính sách tiếp cận nguồn vaccine của Châu Âu, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực để tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Minh Hùng
Toàn cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Minh Hùng

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, EU là một trong những đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam. Hiệp định EVFTA và EVIPA được Nghị viện Châu Âu (EP) phê chuẩn vào tháng 2.2020 và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào tháng 6.2020 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - EU.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Nghị viện các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác đầu tư giữa hai bên thông qua việc hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: M.H
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: M.H

Về phần mình, Ngài Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam - bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các cán bộ của Quốc hội Việt Nam. Ngài Giorgio Alibert cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 và mong muốn Việt Nam có thể có những vaccine hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh.

Đồng thời, Ngài Giorgio Alibert tỏ ý sẽ là cầu nối giữa EU và Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn vaccine của Châu Âu; hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất vaccine phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị các phương án bầu cử khi dịch COVID-19 phức tạp

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu ủy ban bầu cử các cấp phải linh hoạt tổ chức các địa điểm, khu vực bầu cử tại các địa bàn trong khu vực giãn cách xã hội và cách ly tập trung hoặc khu vực phong tỏa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Phạm Đông |

Sáng 17.5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 9.5, tại thị trấn Vĩnh Bảo (Hải Phòng), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, thuộc đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị các phương án bầu cử khi dịch COVID-19 phức tạp

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu ủy ban bầu cử các cấp phải linh hoạt tổ chức các địa điểm, khu vực bầu cử tại các địa bàn trong khu vực giãn cách xã hội và cách ly tập trung hoặc khu vực phong tỏa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Phạm Đông |

Sáng 17.5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 9.5, tại thị trấn Vĩnh Bảo (Hải Phòng), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, thuộc đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.