Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Indonesia, Iran

Thanh Hà |

Sáng 25.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi và Đại sứ Cộng hoà Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari.

Thúc đẩy Việt Nam - Indonesia phê chuẩn thoả thuận phân định EEZ

Theo Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Denny Abdi trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia nói chung và quan hệ nghị viện giữa hai nước nói riêng.

Chia sẻ về thời gian 3 năm đảm nhận cương vị Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Đại sứ Denny Abdi bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế của Việt Nam.

Ông cho biết đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ Indonesia rằng Việt Nam làm thế nào để vượt qua đại dịch mà vẫn tăng trưởng như vậy, Việt Nam có bí quyết gì? Và câu trả lời luôn là: Việt Nam là quốc gia có các kế hoạch tốt, tầm nhìn rất tốt và rất chăm chỉ, nỗ lực để hiện thực hóa kế hoạch, tầm nhìn của mình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam tới Indonesia năm 2022, hai nước đã hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ); đề nghị hai bên sớm thúc đẩy cơ quan lập pháp mỗi nước xem xét phê chuẩn để thực thi thoả thuận quan trọng này.

Đại sứ Denny Abdi cho rằng, đây là minh chứng thuyết phục nhất cho thấy các nước hoàn toàn có thể giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Indonesia đều cho rằng, Việt Nam và Indonesia đang phải đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu, cùng thực hiện hai cuộc chuyển đổi rất quan trọng là chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số. Do đó, hai nước phải có sự hợp tác chặt chẽ trong thực hiện các cuộc chuyển đổi này.

Nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của cả hai nước là cơ cấu dân số trẻ, Đại sứ Denny Abdi mong muốn Chủ tịch Quốc hội thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu và giáo dục giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sắp thăm Iran

Cũng theo Văn phòng Quốc hội, tiếp Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ toàn diện với Iran trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân; học tập, chia sẻ kinh nghiệm với Iran trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại sứ Ali Akbar Nazari khẳng định, Iran luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là một người bạn thân thiết, tin cậy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, hiện nay cũng như tương lai sau này, Việt Nam và Iran có tiềm năng hợp tác rất lâu dài trên nền tảng quan hệ bạn bè nửa thế kỷ qua.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước còn một số khó khăn, vướng mắc do thanh toán, song dẫn câu nói của người Việt Nam “trong cái khó, ló cái khôn”, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai nước có thể tìm cách vượt qua mọi khó khăn.

Việt Nam luôn lắng nghe những kiến nghị, đề xuất và sẵn sàng trao đổi để thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giao lưu nhân dân… giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari. Ảnh: Quochoi.vn

Nhấn mạnh năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, đánh dấu tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Ali Akbar Nazari cho biết, hai bên sẽ tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm, bao gồm các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Trong đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Iran tới đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhất, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ là bước ngoặt, đánh dấu mốc phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Ali Akbar Nazari chia sẻ, Iran là đất nước hữu nghị, mến khách và luôn nhìn nhận tích cực, dành nhiều thiện cảm đối với các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Đánh giá cao các nhận định của Chủ tịch Quốc hội về quan hệ hai nước, Đại sứ cũng cho rằng, Việt Nam và Iran có nhiều điểm tương đồng để tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp...; đồng thời mong muốn hai nước nỗ lực khai thác các tiềm năng hợp tác để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Pháp

Thanh Hà |

Chiều 24.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery, Văn phòng Quốc hội thông tin.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn nâng thứ hạng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen về việc đã nhiều lần trao đổi với các nghị sĩ và doanh nghiệp Mỹ về mong muốn nâng thứ hạng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 21.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đang thăm chính thức Việt Nam.

Đồi hoa mặt trời hơn 10.000m2 gây thương nhớ ở Đà Lạt

Ninh Phương |

Những ngày gần đây, giới trẻ liên tục chụp ảnh ở một điểm check-in mới là đồi hoa hướng dương vàng rực rỡ tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Khán giả New Zealand xếp hàng ở Mỹ Đình để có suất xem Blackpink cho con gái

Huyền Chi |

Đêm diễn Born Pink Hà Nội không chỉ thu hút người hâm mộ Việt Nam mà còn nhận được sự ủng hộ của nhiều fan quốc tế.

Làm rõ việc điều hành giá điện và dự án trọng điểm năng lượng có sai phạm

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 26.7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

TPHCM sắp triển khai loạt dự án cầu, đường nghìn tỉ giải tỏa kẹt xe khu Nam

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Cần Giờ, Cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên,… là những dự án sẽ được TPHCM kêu gọi đầu tư sắp tới nhằm tăng kết nối giao thông, giảm kẹt xe cho khu vực phía Nam thành phố.

Thí điểm phân làn đường Nguyễn Trãi bị chê nhiều hơn khen

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Việc phân luồng giao thông, tách riêng các phương tiện nhằm giảm ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi là sự cố gắng lớn của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, người dân lại nhìn nhận ra nhiều thứ hạn chế hơn là thành công từ thí điểm này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Pháp

Thanh Hà |

Chiều 24.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery, Văn phòng Quốc hội thông tin.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn nâng thứ hạng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen về việc đã nhiều lần trao đổi với các nghị sĩ và doanh nghiệp Mỹ về mong muốn nâng thứ hạng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 21.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đang thăm chính thức Việt Nam.