Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 2.10, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành, thăm các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra thực địa tại công trường triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra thực địa tại công trường triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ, nhân viên lao động đang thi công tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ, nhân viên lao động đang thi công tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương thăm và tặng quà các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành). Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương thăm và tặng quà các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành). Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương thăm và tặng quà các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành). Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội hỏi thăm trò chuyện cùng người dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành). Ảnh: Hà Anh Chiến
Sáng cùng ngày 2.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho cán bộ công nhân viên đang thi công tại dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho cán bộ công nhân viên đang thi công tại dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương làm việc tại dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương làm việc tại dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương nghe UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV báo cáo tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành và tiến độ giải phóng mặt bằng... Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương nghe UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV báo cáo tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành và tiến độ giải phóng mặt bằng... Ảnh: Hà Anh Chiến

Đầu năm 2021, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 được khởi công 2 gói thầu chính, gồm gói thầu san nền thoát nước và gói thầu cọc móng nhà ga hành khách.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các gói thầu san nền thoát nước và cọc móng nhà ga hành khách thi công đảm bảo và vượt tiến độ.

Dự kiến, tháng 11.2022 sẽ triển khai thi công xây dựng phần thân nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Các công trình tại khu bay của sân bay Long Thành giai đoạn 1 gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay... dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 12.2022.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 có công suất 25 triệu lượt hành khách/năm.

Để xây dựng dự án sân bay Long Thành, có hơn 5.000 hộ thuộc diện phải tái định cư và được tỉnh Đồng Nai bố trí tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Hiện đã có hơn 4.200 hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư, tuy nhiên mới có hơn 1.000 hộ dân đã xây dựng nhà cửa trong khu tái định cư.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, vốn đầu tư hơn 31.000 tỉ đồng, khởi công tháng 7.2014, sau khi hoàn thành được kỳ vọng giúp kết nối khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây. Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành năm 2019, nhưng đến nay quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, chính sách, chủ đầu tư xin lùi thời gian hoàn thành dự án đến quý 3.2025.

Điểm đầu dự án đi qua huyện Bến Lức (tỉnh Long An) dài gần 5 km, sẽ kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương. Tại tỉnh Đồng Nai, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối với huyện Long Thành ra quốc lộ 51 đi các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phần cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua tỉnh Đồng Nai dài 27 km, một số đoạn chạy qua các vùng địa chất phức tạp, có nhiều sông ngòi, sình lầy. Trong đó, hơn 3,5 km đi qua khu rừng ngập mặn thuộc huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Đồn Công an sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều 22.9, tại trụ sở Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Khởi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành vào cuối năm 2022

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các công trình tại khu bay của sân bay Long Thành giai đoạn 1 gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay... dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 12.2022.

Dự án sân bay Long Thành: "Cấm cửa" các nhà thầu để 6 gói thầu dây dưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan đến 6 gói thầu chậm tiến độ xây dựng ở khu tái định cư sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền làm chủ đầu tư đã thống nhất đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng 6 gói thầu. Ngoài ra, các nhà thầu này cũng bị "cấm cửa" ở Đồng Nai, không cho tham gia các dự án.

Thua Aston Villa, Chelsea rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng

Văn An |

Chelsea trở lại sau quãng FIFA days bằng trận thua 0-2 trước Aston Villa tại Premier League.

Hà Nội mưa phùn sương mù giăng kín lối, ô nhiễm không khí lại tăng cao

AN AN - MINH HÀ |

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định qua theo dõi nhiều năm, khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 9 tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện một phần do điều kiện khí hậu, thời tiết. 

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.

Arsenal tái thiết lập khoảng cách 8 điểm với Man City

Chi Trần |

Arsenal vượt qua Leeds trên sân nhà Emirates, đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Thành lập Đồn Công an sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều 22.9, tại trụ sở Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Khởi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành vào cuối năm 2022

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các công trình tại khu bay của sân bay Long Thành giai đoạn 1 gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay... dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 12.2022.

Dự án sân bay Long Thành: "Cấm cửa" các nhà thầu để 6 gói thầu dây dưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan đến 6 gói thầu chậm tiến độ xây dựng ở khu tái định cư sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền làm chủ đầu tư đã thống nhất đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng 6 gói thầu. Ngoài ra, các nhà thầu này cũng bị "cấm cửa" ở Đồng Nai, không cho tham gia các dự án.