Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Phạm Đông |

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane.

Ngày 6.12, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) Xaysomphone Phomvihane dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và phu nhân thăm chính thức nước ta.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chuyến thăm là cột mốc quan trọng tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ keo sơn, gắn bó. Đặc biệt, Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi đồng chí đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào hoan nghênh và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao thành công kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV của Quốc hội Việt Nam.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá quan hệ chính trị - ngoại giao trên tất cả các kênh không ngừng được thắt chặt. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công hai chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam (tháng 6.2021) và của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Lào (tháng 8.2021).

Quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo; hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống dịch COVID-19; hợp tác giữa các địa phương, giao lưu Nhân dân... được tiếp tục quan tâm, thúc đẩy.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cụ thể kết quả hợp tác của Quốc hội hai nước thời gian qua và trao đổi sâu rộng về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, hai Chủ tịch nhất trí sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy một số nội dung hợp tác quan trọng.

Lễ trao các trang thiết bị y tế trị của Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào.
Lễ trao các trang thiết bị y tế trị của Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào.

Năm 2022, hai bên sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Vì thế, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí Quốc hội hai nước có các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong năm 2022; tổ chức các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Quốc hội và cấp Ủy ban của Quốc hội kể cả hình thực trực tiếp và trực tuyến; tổ chức Hội thảo chuyên để giữa Quốc hội hai nước về những nội dung mà hai bên quan tâm.

Nhân dịp này, hai Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lễ trao các trang thiết bị y tế trị của Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào phòng, chống dịch COVID-19 trị giá khoảng 1 triệu USD.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ: Không để chính sách tiền tệ và tài khoá xung đột nhau

Cường Ngô |

Nói về việc triển khai các chính sách phục hồi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, sẽ sử dụng công cụ về tiền tệ và tài khóa. Chính sách tiền tệ tài khóa gắn chặt với nhau, thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau, không để xung đột, mâu thuẫn, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Lào bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Sáng 6.12, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane dẫn đầu đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: "Chính sách hỗ trợ cần đúng và trúng"

Cường Ngô |

Diễn đàn Kinh tế 2021 bàn về phục hồi và phát triển bền vững diễn ra ngày 5.12 khép lại với phần phát biểu kết luận đáng chú ý của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Người đứng đầu Quốc hội khẳng định "trước tác động của đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua, việc thực hiện gói hỗ trợ là cần thiết".

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủ tướng Chính phủ: Không để chính sách tiền tệ và tài khoá xung đột nhau

Cường Ngô |

Nói về việc triển khai các chính sách phục hồi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, sẽ sử dụng công cụ về tiền tệ và tài khóa. Chính sách tiền tệ tài khóa gắn chặt với nhau, thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau, không để xung đột, mâu thuẫn, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Lào bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Sáng 6.12, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane dẫn đầu đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: "Chính sách hỗ trợ cần đúng và trúng"

Cường Ngô |

Diễn đàn Kinh tế 2021 bàn về phục hồi và phát triển bền vững diễn ra ngày 5.12 khép lại với phần phát biểu kết luận đáng chú ý của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Người đứng đầu Quốc hội khẳng định "trước tác động của đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua, việc thực hiện gói hỗ trợ là cần thiết".