Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, cùng tham dự lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Ngô Trung Thành; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Đinh Công Sỹ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Hoàng Xuân Hoà.
Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov thăm Phòng Truyền thống Quốc hội Việt Nam và ký Sổ vàng lưu niệm. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov, thảo luận về các nội dung hợp tác giữa 2 Quốc hội và hai nước.
Sau hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội sẽ có cuộc gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai bên.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.
Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov cũng đã có buổi thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, tỉnh Quảng Ninh; gặp gỡ Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria và đại diện những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Bulgaria.
Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sau gần 12 năm. Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov cũng là người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trong những ngày đầu tiên của năm mới 2024. Chuyến thăm diễn ra chỉ sau hơn 3 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (tháng 9.2023).
Chuyến thăm khẳng định Bulgaria đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam; thể hiện sự coi trọng của cả hai bên đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, nhiều mặt giữa hai nước, là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Bulgaria, nhất là khi Quốc hội hai nước vừa ký kết và đang tích cực triển khai Bản ghi nhớ hợp tác.