Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ưu tiên thúc đẩy sớm hoàn thành thủ tục cho phép mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc.

Chiều nay (2.11), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong- seug.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cảm ơn đến các nhà lãnh đạo và nhân dân Hàn Quốc về khoản hỗ trợ 300.000 USD cho nỗ lực phòng chống thiên tai của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc Chính phủ hai nước thúc đẩy đàm phán ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện để công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, làm việc, đề nghị quan tâm hơn nữa công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là người lao động và các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc sớm tổ chức các cơ chế hợp tác song phương theo hình thức phù hợp và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước là rất cần thiết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ưu tiên thúc đẩy sớm hoàn thành thủ tục cho phép mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc đưa Hàn Quốc vào danh sách các nước tham chiếu trong đấu thầu thiết bị y tế cho cơ sở y tế công của Việt Nam, cùng với đó là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chia sẻ về những thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ tại miền Trung Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, hai nước còn nhiều nội dung trao đổi để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước.

Hàn Quốc mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quy trình nhập cảnh đặc biệt giữa hai nước, song song với phòng chống dịch COVID-19 và Hàn Quốc sẽ xem xét việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động.

Quốc hội Hàn Quốc cũng sẽ hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc để có những hỗ trợ phù hợp cho cộng đồng các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc, xem xét và có những hỗ trợ cho cộng đồng các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí với việc lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước tại mỗi nước để giám sát việc thực hiện, xây dựng, bổ sung các chính sách pháp luật, nhất trí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, Quốc hội hai nước ủng hộ các chương trình, kế hoạch hợp tác song phương của Chính phủ cũng như những khuôn khổ hợp tác, liên kết khu vực mà hai nước cùng thúc đẩy, nhất trí tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hai bên khẳng định, Quốc hội hai nước ủng hộ tạo môi trường thuận lợi để thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, dần đưa hợp tác giữa hai nước trở lại trạng thái bình thường.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.10 - 4.11.2020.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV

Vương Trần |

Sáng 28.10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Đại hội thi đua yêu nước Toà án Nhân dân lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Truyền thống Toà án Nhân dân (TAND).

Quốc hội chia sẻ những đau thương, mất mát với đồng bào, chiến sĩ vùng lũ

Vương Chung Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác với những diễn biến cực đoan của thời tiết, có giải pháp tích cực, hiệu quả để sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.10 - 4.11.2020.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV

Vương Trần |

Sáng 28.10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Đại hội thi đua yêu nước Toà án Nhân dân lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Truyền thống Toà án Nhân dân (TAND).

Quốc hội chia sẻ những đau thương, mất mát với đồng bào, chiến sĩ vùng lũ

Vương Chung Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác với những diễn biến cực đoan của thời tiết, có giải pháp tích cực, hiệu quả để sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ.