Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc

Phạm Đông |

Chiều 12.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được tiếp Ngài Kamal Malhotra tại Nhà Quốc hội, đồng thời chúc mừng Ngài Kamal Malhotra đã có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy hoạt động của Việt Nam trong Liên hợp quốc cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong điều kiện đối phó với đại dịch COVID-19 chung trên toàn thế giới, sự hỗ trợ của Liên hợp quốc đối với Việt Nam về việc cung cấp vaccine là hết sức kịp thời, hiệu quả. Điều này vô cùng quan trọng bởi không ai có thể an toàn trừ khi tất cả chúng ta đều an toàn.

Với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, Việt Nam đã và đang tích cực nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, phấn đấu nhanh nhất có thể thực hiện mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Liên hợp quốc tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên hợp quốc, giữa các cơ quan của Liên hợp quốc và phát huy quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc với Liên minh Nghị viện thế giới IPU.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, thông tin, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực cho các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng đề xuất, tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực khôi phục lại Diễn đàn Kinh tế thường niên do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì và kỳ vọng đây sẽ là diễn đàn quy tụ được nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín, đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đầy thách thức như hiện nay.

Tại buổi tiếp, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc Kamal Malhotra chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đạt tín nhiệm cao được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc Kamal Malhotra bày tỏ tự hào, may mắn đã được tham gia với nhiều vai trò khác nhau hỗ trợ cho Việt Nam trong suốt 23 năm qua và đặc biệt là 5 năm cuối cùng với vai trò là điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc Kamal Malhotra cũng nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua Liên hợp quốc cũng đã hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hoạt động; hợp tác thiết thực với các Ủy ban của Quốc hội với nhiều nội dung, lĩnh vực cụ thể.

Gần đây nhất, Liên hợp quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhất là việc hỗ trợ vaccine. Liên hợp quốc đã dành sự ưu tiên hàng đầu đối với Việt Nam trong hỗ trợ vaccine phòng chống COVID-19 thông qua cơ chế Covax.

Theo điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc Kamal Malhotra, không có biện pháp nào đơn lẻ bền vững để phòng chống đại dịch COVID-19 ngoài việc tiêm vaccine. Liên hợp quốc tin rằng, với số lượng vaccine như hiện nay, Việt Nam có thể yên tâm để tăng tốc tiêm chủng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách không tái cử

Phạm Đông |

Chiều 11.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ hưu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội: Duy trì mục tiêu kép là nhiệm vụ hàng đầu của Hải Phòng

Mai Chi |

Sáng 5.8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri thông qua hình thức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu là các quận, huyện của TP Hải Phòng để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung thời gian, nguồn lực để kiểm soát dịch

Nguyễn Hà |

Trong phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát bằng được dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân; trật tự, an ninh và an toàn xã hội.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách không tái cử

Phạm Đông |

Chiều 11.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ hưu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội: Duy trì mục tiêu kép là nhiệm vụ hàng đầu của Hải Phòng

Mai Chi |

Sáng 5.8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri thông qua hình thức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu là các quận, huyện của TP Hải Phòng để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung thời gian, nguồn lực để kiểm soát dịch

Nguyễn Hà |

Trong phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát bằng được dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân; trật tự, an ninh và an toàn xã hội.