Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ

Thanh Chung |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tặng quà cho người dân ở huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) - nơi bị thiệt hại bởi bão lũ, sạt lở liên tiếp. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh và huyện nhanh chóng khảo sát, bố trí lại nơi tái định cư, chỗ ở mới an toàn cho người dân.

Chiều 20.12, đoàn công tác của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

Cùng đi với đoàn có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Ông Đoàn Văn Thông- Bí thư Huyện ủy Phước Sơn đã báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 9 và công tác khắc phục bão lũ trên địa huyện này. Cụ thể, về người có 3 người bị thương, 13 người chết, mất tích; về nhà ở có tổng cộng 306 nhà bị hư hại; các tuyến đường giao thông huyết mạch lên các xã vùng cao của huyện bị hư hỏng nghiêm trọng, 20 công trình nước sinh hoạt bị trôi hoàn toàn, 15 công trình thủy lợi bị hư hỏng 30-50%, 15 công trình hư hỏng dưới 30%.

Cũng theo ông Thông, diện tích đất lúa nước bị vùi lấp là 116 ha; đất nương rẫy bị sạt lở 103 ha; thiệt hại về cây trồng chưa thu hoạch lúa rẫy 299 ha, rau màu 129 ha, rừng trồng bị ngã đổ hơn 1.800ha; diện tích rừng tự nhiên bị sạt lở nhiều vị trí… Ước tính thiệt hại gây ra trên địa bàn huyện trên 750 tỉ đồng.

Về công tác khắc phục hậu quả, ông Đoàn Văn Thông cho rằng, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có người thân chết, bị thương và các hộ có nhà ở bị trôi, sạt lở vùi lấp tại các xã. Chỉ đạo vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các xã, đồng thời cùng với hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, các tổ chức từ thiện, đến nay cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu đời sống nhân dân ở các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc.

Ngoài ra, UBND huyện Phước Sơn cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm hỗ trợ nguồn lực để huyện Phước Sơn khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến đường bị hư hỏng do thiên tai; quan tâm hỗ trợ nguồn lực để huyện đầu tư xây dựng 7 khu tái định cư nhằm bố trí, ổn định cuộc sống cho các hộ dân ở các thôn bị lũ quét, sạt lở đất hoàn toàn;…

Trong chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại nặng ở 2 xã Phước Lộc và Phước Thành trong đợt mưa bão số 9 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những mất mát của đồng bào, những gia đình có cán bộ hy sinh trong đợt lũ vừa qua; đồng thời, đề nghị tỉnh Quảng Nam, huyện Phước Sơn nhanh chóng khảo sát, bố trí lại nơi tái định cư chỗ ở mới an toàn cho người dân. Những hộ có đất thì nhanh chóng được hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa.

“Chúng ta tiếp tục giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, cố gắng cho đến khi không thể tìm kiếm được” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Về kiến nghị khôi phục hạ tầng giao thông của huyện Phước Sơn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là kiến nghị thiết thực của huyện để ổn định cuộc sống của người dân; đồng thời quan tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, không để người dân thiếu ăn, nhất là từ nay đến Tết, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng 121 suất quà cho bà con xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Ngoài ra, Ngân hàng Agribank hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã Phước Thành với số tiền 5 tỉ đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Tin tưởng Quảng Nam sớm phục hồi và phát triển

Thanh Chung |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Quảng Nam đã đi đúng hướng trong việc quy hoạch khu dân cư vùng sạt lở và tin tưởng với nguồn lực của địa phương và Trung ương, tỉnh sẽ sớm vượt qua những khó khăn để phục hồi và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự đại hội Thi đua yêu nước

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Chiều 9.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 200 đại biểu là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020, đại diện cho 2.020 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch Quốc hội: Anh hùng, chiến sĩ thi đua tỏa sáng tinh thần yêu nước

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tất cả những anh hùng, chiến sĩ thi đua đều tỏa sáng một tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, có hoài bão, cùng có chung một khát vọng cháy bỏng là cống hiến, xây dựng, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Chủ tịch Quốc hội: Tin tưởng Quảng Nam sớm phục hồi và phát triển

Thanh Chung |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Quảng Nam đã đi đúng hướng trong việc quy hoạch khu dân cư vùng sạt lở và tin tưởng với nguồn lực của địa phương và Trung ương, tỉnh sẽ sớm vượt qua những khó khăn để phục hồi và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự đại hội Thi đua yêu nước

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Chiều 9.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 200 đại biểu là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020, đại diện cho 2.020 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch Quốc hội: Anh hùng, chiến sĩ thi đua tỏa sáng tinh thần yêu nước

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tất cả những anh hùng, chiến sĩ thi đua đều tỏa sáng một tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, có hoài bão, cùng có chung một khát vọng cháy bỏng là cống hiến, xây dựng, đóng góp cho quê hương, đất nước.