Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chiều 19.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, nghe báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, cũng như nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - đã báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: M.H
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: M.H

Cụ thể, trong trong năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, mặc dù tỉnh Thanh Hóa gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19, tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, của cả hệ thống chính trị và nhân nhân, toàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,85%, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có mức tăng cao của cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 39.519 tỉ đồng, vượt 49% dự toán, tăng 25% so với năm 2020. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 137.630 tỉ đồng, bằng 98,3% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ các cơ hội, điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra các mục tiêu chủ yếu năm 2022 như, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 145.000 tỉ đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt 28.143 tỉ đồng trở lên; thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên; tỉ lệ đô thị hóa đạt 37% trở lên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu, cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đặc biệt hơn là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhà máy Z111 (19.3.1957 - 19.3.2022) ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 5.3, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm việc tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng ngày 21.2, đoàn cán bộ Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do đại tá Trần Trung Thiết, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát hoạt động công tác Đảng - công tác Chính trị của Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với tỉnh Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nằm trong chuỗi các hoạt động tại Điện Biên, ngày 27.1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên. Cùng đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 5.3, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm việc tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng ngày 21.2, đoàn cán bộ Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do đại tá Trần Trung Thiết, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát hoạt động công tác Đảng - công tác Chính trị của Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với tỉnh Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nằm trong chuỗi các hoạt động tại Điện Biên, ngày 27.1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên. Cùng đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương…