Chủ tịch Quốc hội tham dự Đại hội đồng AIPA–42 theo hình thức trực tuyến

Phạm Đông |

Chiều 16.8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc họp với các cơ quan của Quốc hội về công tác chuẩn bị tham dự Đại hội đồng AIPA-42 của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Brunei theo hình thức trực tuyến.

Tham dự cuộc họp còn có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và lãnh đạo các Bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA–42 theo hình thức trực tuyến từ ngày 23 – 25.8 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Vương quốc Brunei, Chủ tịch AIPA-42 Abdul Rahman Taib. Đây là hoạt động đối ngoại đa phương chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ Khóa XV.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội đã nghe các Ủy ban, Bộ, ngành liên quan báo cáo về tình hình khu vực ASEAN từ đầu năm 2021 đến nay; về tác động của dịch bệnh COVID-19 với các quốc gia trong khu vực, về vai trò, đóng góp của Quốc hội Việt Nam đối với AIPA và tiến độ chuẩn bị nội dung, kỹ thuật trực tuyến cùng các mặt công tác khác cho phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA-42 vào ngày 23.5 tới.

Sau khi nghe các báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Ngoại giao nghị viện phải góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, bảo đảm chất lượng các nội dung mà Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham gia tại Đại hội đồng AIPA–42. Với tinh thần Quốc hội Việt Nam luôn chủ động và có trách nhiệm trong AIPA, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thể hiện quan điểm đối với các vấn đề thảo luận, quyết định tại Đại hội đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam chủ động và đặc biệt quan tâm tới các đề xuất về hợp tác giữa các nghị viện thành viên AIPA và các nước ASEAN trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là các cơ chế hợp tác, chia sẻ vaccine phòng COVID-19, cùng nhau vượt qua đại dịch vì an toàn và sức khỏe của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các công việc theo nhiệm vụ được giao một cách chu đáo, trang trọng nhất, thể hiện Quốc hội Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và Diễn đàn AIPA.

Theo chương trình, Đại hội đồng AIPA-42 tại Brunei sẽ diễn ra từ 23.8 đến 25.8 và các hoạt động tham dự trực tuyến của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội làm việc với các ủy ban về việc chuẩn bị các dự án luật

Phạm Đông |

Làm việc với Thường trực các ủy ban về việc chuẩn bị các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần phải tập trung đánh giá, sửa đổi thật căn cơ, bảo đảm cao nhất chất lượng dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc

Phạm Đông |

Chiều 12.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách không tái cử

Phạm Đông |

Chiều 11.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ hưu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi gặp mặt.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với các ủy ban về việc chuẩn bị các dự án luật

Phạm Đông |

Làm việc với Thường trực các ủy ban về việc chuẩn bị các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần phải tập trung đánh giá, sửa đổi thật căn cơ, bảo đảm cao nhất chất lượng dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc

Phạm Đông |

Chiều 12.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách không tái cử

Phạm Đông |

Chiều 11.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ hưu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi gặp mặt.