Chủ tịch Quốc hội thăm các gia đình chính sách tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi sức khỏe của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách Đà Nẵng có những đóng góp trong các cuộc kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Sáng 21.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà thương binh 1/4, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Hải Lý (sinh 1935), trú phường Hòa Cường Bắc).

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội còn thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh 3/4 Trịnh Thị Thìn (sinh 1928, trú phường Hòa Cường Bắc).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong các cuộc kháng chiến trước đây. Ảnh: Hữu Long
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong các cuộc kháng chiến trước đây. Ảnh: Hữu Long

Tại những nơi thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ Trịnh Thị Thìn, thương binh Lê Hải Lý, đồng thời chúc mẹ Thìn, thương binh Lê Hải Lý nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tình cảm sâu sắc, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tổng số tiền đầu tư Trường Mẫu giáo Sơn Ca, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thạnh Hưng và cầu giao thông liên ấp Cái Rô - Hợp tác xã tại xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trên 39 tỉ đồng, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động tài trợ.

Đồng lòng, chủ động, trách nhiệm để phục hồi, phát triển kinh tế

Đặng Chung |

Sau 2 đợt họp trực tuyến và tập trung làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 17.11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực lập pháp và giám sát.

Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắc xin COVID-19 của Việt Nam

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Trưa 10.11, phát biểu kết luận sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị khẩn trương đầu tư, nghiên cứu, sản xuất vắc xin COVID-19 của Việt Nam, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng, an toàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tổng số tiền đầu tư Trường Mẫu giáo Sơn Ca, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thạnh Hưng và cầu giao thông liên ấp Cái Rô - Hợp tác xã tại xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trên 39 tỉ đồng, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động tài trợ.

Đồng lòng, chủ động, trách nhiệm để phục hồi, phát triển kinh tế

Đặng Chung |

Sau 2 đợt họp trực tuyến và tập trung làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 17.11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực lập pháp và giám sát.

Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắc xin COVID-19 của Việt Nam

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Trưa 10.11, phát biểu kết luận sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị khẩn trương đầu tư, nghiên cứu, sản xuất vắc xin COVID-19 của Việt Nam, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng, an toàn.