Chủ tịch Quốc hội nói về vụ án Hồ Duy Hải

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Trả lời câu hỏi của cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Chúng ta không có cơ sở nói oan hay không oan sai. Các cơ quan có trách nhiệm sẽ xem xét lại đúng với quy định pháp luật"...

Ngày 24.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Thành ủy Cần Thơ.

Nhiều vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm đã được các cử tri đặt ra, trong đó nổi bật là vụ án Hồ Duy Hải.

Cử tri Nguyễn Xuân Xinh cho biết: Vụ án Hồ Duy Hải xảy ra vào tháng 1.2008. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc giết 2 người. Tháng 5 vừa qua, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã họp và đã có phán quyết.

Cử tri phát biểu ý kiến về vụ án Hồ Duy Hải. Ảnh: TR.L.
Cử tri phát biểu ý kiến về vụ án Hồ Duy Hải. Ảnh: TR.L.

Theo điều 333 và 307 Bộ luật Tố tụng hình sự thì án có hiệu lực pháp luật là 15 ngày nếu không kháng cáo. Tính từ lúc tòa xử sơ thẩm là 11 năm. Đến kỳ họp Quốc hội vừa qua, có 3 ý kiến đề nghị xem xét lại vụ án.

“Xin hỏi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quan điểm như thế nào về vụ án này, bởi vì theo điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự, khi thấy có căn cứ mà Tòa án Nhân dân Tối cao vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì lúc này Quốc hội sẽ có ý kiến”.

Còn cử tri Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có những giải trình về vụ án, nhưng cử tri vẫn chưa đồng tình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TR.L.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TR.L.

Trả lời câu hỏi cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Vụ án Hồ Duy Hải đã diễn ra hơn 11 năm và là vụ án phức tạp. Qua các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và vừa rồi là giám đốc thẩm, đã có thấy sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Khi có ý kiến của cử tri, nhân dân và dư luận phản ánh trên báo chí, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo trong chương trình giám sát của Quốc hội khóa trước, tổ chức giám sát tối cao. Kết quả giám sát đó đã được báo cáo trước Quốc hội.

Sau phiên giám đốc thẩm vừa rồi, một lần nữa có nhiều ý kiến của nhân dân, dư luận. Có người nói đúng rồi, có người nói oan sai. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã họp và yêu cầu Uỷ ban Tư pháp xem lại báo cáo thẩm tra.

“Chúng tôi đã có báo cáo gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để cùng ngồi lại, để nghe lại một lần nữa để báo cáo. Việc này đang được các cơ quan xem xét nên hôm nay chưa báo cáo được kết quả như thế nào. Chúng ta không có cơ sở nói oan hay không oan sai. Các cơ quan có trách nhiệm, có chức năng sẽ xem xét lại đúng với quy định pháp luật và sẽ có thông báo”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Thông tin với cử tri về vụ nâng giá khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giá 2 tỉ mà nâng lên 6-7 tỉ, Công an đã khởi tố và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội

CHUNG NGUYÊN VƯƠNG |

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 sẽ tạo niềm tin, động lực để tiếp tục cải tiến, đổi mới, hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Vương Nguyên Chung |

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội biểu quyết thông qua làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Thông tin với cử tri về vụ nâng giá khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giá 2 tỉ mà nâng lên 6-7 tỉ, Công an đã khởi tố và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội

CHUNG NGUYÊN VƯƠNG |

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 sẽ tạo niềm tin, động lực để tiếp tục cải tiến, đổi mới, hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Vương Nguyên Chung |

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội biểu quyết thông qua làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.