Chủ tịch Quốc hội nói gì về dự Luật Phòng, chống tham nhũng?

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hiện sau 2 kỳ họp còn một số vấn đề lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu đến dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

Sáng 13.7, tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn những ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Tại đây, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo, nêu một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề còn những băn khoăn trong dự án luật.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hiện sau 2 kỳ họp còn một số vấn đề lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu đến dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

Theo đó, 4 nhóm vấn đề lớn được quan tâm đó là Điều 32, thẩm quyền kiểm soát tài sản. Điều 37 về mở rộng đối tượng kê biên tài sản. Điều 59 về xử lý tài sản thu nhập không giải trình được hợp lý nguồn gốc. Và vấn đề thứ 4 là mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước.

 
Toàn cảnh phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Q.H

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong các vấn đề liên quan, Điều 59 về xử lý tài sản thu nhập không giải trình được hợp lý nguồn gốc là thu hút được nhiều ý kiến thảo luận. Quy định về các phương án xử lý còn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Quy định trong dự thảo còn chưa thật sự thuyết phục về cơ sở pháp lý và thực tiễn.

“Đã là tài sản tham nhũng thì tịch thu 100% không ai nói. Nhưng tài sản không xác minh được nguồn gốc hay chứng minh được bất hợp pháp mà ta thu thuế, gọi là thu nhập vãng lai thì điều này chưa thực sự thuyết phục được.

Khi chứng minh được tài sản không hợp pháp thì khỏi phải bàn cãi. Nhưng vì nhà nước không chứng minh được, mà tài sản người ta tích lũy qua nhiều đời, nhiều thế hệ. Do vậy, bây giờ chúng ta đánh thuế đánh thuế 45% hay tịch thu 50% là chưa có cơ sở thuyết phục” - Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị cần phải lắng nghe, phân tích ý kiến của các đại biểu, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế liên quan tới vấn đề này. Đồng thời, cần phải có thảo luận với các cơ quan trong Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng (PCTN), cơ quan giúp việc liên quan để trao đổi lại. Từ đó có tổng hợp ý kiến để báo cáo, làm căn cứ tiếp thu, giải trình. Phải thực sự thuyết phục, có lý lẽ.

Bà cho rằng, cần tiếp thu lắng nghe đầy đủ ý kiến, những người trực tiếp làm công tác PCTN có cả tư pháp, lập pháp, hành pháp và các ban như Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Cần phải ngồi lại bàn thật sâu, thật kỹ để có lý lẽ thuyết phục. Sau đó gom lại đưa ra những ý kiến còn khác nhau lớn thì đưa ra xin ý kiến Bộ Chính trị.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thường vụ Quốc hội tiếp tục “mổ xẻ” các vấn đề lớn Luật Phòng, chống tham nhũng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 13.7, tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn những ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội: Vị trí Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang

Theo VOV |

“Vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam có sửa từ cũng không thay đổi bản chất. Đề nghị giữ đúng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang”.

Để tinh gọn bộ máy, phải thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương

Hoàng hoan |

Ngày 10.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cùng dự họp còn có ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Văn Túy - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội và HĐND, các quận huyện, sở ngành của TP.Hải Phòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thường vụ Quốc hội tiếp tục “mổ xẻ” các vấn đề lớn Luật Phòng, chống tham nhũng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 13.7, tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn những ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội: Vị trí Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang

Theo VOV |

“Vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam có sửa từ cũng không thay đổi bản chất. Đề nghị giữ đúng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang”.

Để tinh gọn bộ máy, phải thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương

Hoàng hoan |

Ngày 10.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cùng dự họp còn có ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Văn Túy - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội và HĐND, các quận huyện, sở ngành của TP.Hải Phòng.