Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu cơ chế, đảm bảo hoạt động của các ĐBQH

Phạm Đông |

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chiều 22.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Phát biểu kết luận phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu phát biểu, những ý kiến này đều mang tính xây dựng và chuyên sâu về chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô. Đây là những vấn đề rất quan trọng và hữu ích cho các cơ quan hữu quan.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Ủy ban Tài chính, Ngân sách và cho rằng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV thành công trên nhiều phương diện như lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: Minh Thành

Trong thành công chung đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Ủy ban Tài chính, Ngân sách đóng vai trò quan trọng. Bởi đầu nhiệm kỳ khóa XIV, tình trạng nợ công cao, thu chi mất cân đối, tình trạng lạm phát cao, cuối nhiệm kỳ đã khắc phục được các vấn đề này.

Về đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã thiết lập được cơ chế hợp tác với Quốc hội 4 nước là Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar nhằm chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và giám sát ngân sách do các nước luân phiên tổ chức 2 năm/lần. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác này trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu, đồng thời cần có chiến lược xây dựng pháp luật để tiếp tục thể chế hóa chiến lược cải cách tư pháp. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cần có khung định hướng, chiến lược dài hạn 5 năm đến 10 năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thành

Với những vấn đề cấp bách trước mắt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần kiên quyết thực hiện ngay nếu không sẽ gây tồn đọng như kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vay trả nợ 5 năm, vấn đề chuyển vốn từ vay thành cấp phát, giải quyết các vấn đề yếu kém còn thua lỗ, tái cơ cấu…. Đồng thời đề nghị Ủy ban rà soát lại và chủ động nghiên cứu sớm để giải quyết các vấn đề tồn đọng này.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu đã nêu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng vẫn còn nhiều nội dung Ủy ban cần quan tâm giải quyết như nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo hoạt động của các ĐBQH; cơ chế, chính sách cho chuyên gia, cộng tác viên tham gia tư vấn các vấn đề chuyên môn của Ủy ban; chiến lược xây dựng pháp luật cần chủ động hơn, sớm hơn, có sự phối hợp với các cơ quan hữu quan như Chính phủ và các bộ, ban ngành, cần có cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Cần hiểu sâu sắc vai trò của văn hoá trong mọi lĩnh vực

Phạm Đông |

Ngày 22.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

Theo Quochoi.vn |

Sáng 20.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu

Tùng Giang |

Ngày 19.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Công tác đại biểu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chủ tịch Quốc hội: Cần hiểu sâu sắc vai trò của văn hoá trong mọi lĩnh vực

Phạm Đông |

Ngày 22.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

Theo Quochoi.vn |

Sáng 20.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu

Tùng Giang |

Ngày 19.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Công tác đại biểu.