Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hải Phòng xây dựng đề án nhà ở công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 17.11, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Hải An báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các phường trên địa bàn quận Hải An, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi tiếp xúc, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri về những đổi mới trong tổ chức Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, kỳ họp được cử tri đánh giá cao, rút ngắn được thời gian, nâng cao được chất lượng.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Hải An. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Hải An. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, từ Nghị quyết 32 đến Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu Nghị quyết 32 coi Hải Phòng là một cực tăng trưởng các tỉnh phía Bắc trong tam giác phát triển thì Nghị quyết 45 đặt Hải Phòng trong một “tầm vóc” khác, không chỉ là một cực tăng trưởng mà còn là động lực phát triển cho khu vực và cả nước. Hải Phòng trở thành một thành phố hiện đại, đi đầu, hoàn thành sớm công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có vị thế không chỉ trong nước và cả khu vực và quốc tế. Như vậy, cần có chính sách, cơ chế đặc thù để đáp ứng được yêu cầu phát triển, hiện thực hoá quyết tâm chính trị đó.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về triển khai xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do, Quốc hội đã có ý kiến giao Thành uỷ Hải Phòng cùng các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn chủ trương này để báo cáo Bộ Chính trị.

Về ý kiến cử tri liên quan đến hoàn thiện thủ tục, xây dựng và đưa vào hoạt động bến cảng Lạch Huyện số 3+4 và 5+6, Chủ tịch Quốc hội cho biết, chủ trương xây dựng bến cảng số 3+4 và 5+6 đã được duyệt, nếu được chuẩn bị tích cực thì có thể khởi động Dự án trong năm 2022. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận ý kiến này, cùng với ý kiến đề nghị triển khai xây dựng tuyến đường sắt vận tải hàng hóa và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện giai đoạn 2 (đường sắt và cầu dân sinh Tân Vũ - Lạch Huyện 2) để tổng hợp có ý kiến với Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Hải An. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Hải An. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Về chiến lược phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ đang ráo riết triển khai thực hiện theo kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội để thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn và hiệu quả dịch bệnh. Trong Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu phải xây dựng tổng thể, có cơ sở khoa học và thực tiễn và thực hiện đồng bộ, thống nhất, với phương án, kịch bản trên cơ sở tăng cường khả năng dự báo, khắc phục tình trạng bị động, lúng túng.

Liên quan đến ý kiến cử tri mong muốn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện Chính phủ đang cố gắng phân bổ sớm nguồn vốn để có thể giải ngân ít nhất 90% trong năm nay.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Hải An báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Hải An, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Đối với các vấn đề kiến nghị về tăng cường các thiết chế cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, ông Vương Đình Huệ lưu ý địa phương việc phát triển đô thị phải chú trọng gắn với kinh tế đô thị, đồng thời gắn với công nghiệp hoá. Các khu công nghiệp phải xây dựng đồng bộ cùng đô thị, trường trung học, trường mầm non… Hải Phòng sắp tới cần xây dựng một số đề án liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí với ý kiến cử tri đề xuất có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển vận tải thủy nội địa nhằm giảm tải cho vận tải phương thức khác; nghiên cứu xây dựng bến cảng container tại Nam Đồ Sơn hoặc huyện Tiên Lãng; xem xét các vấn đề quy hoạch về tiềm năng phát triển của Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi; Trước mắt, tập trung chuẩn bị các nguồn lực vaccine, thuốc điều trị; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi và trẻ em ở độ tuổi khác khi có sự đánh giá về y tế để tạo miễn dịch cộng đồng....

Cử tri Đinh Thành Công, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Cử tri Đinh Thành Công, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 16.11, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hải Phòng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Phong Quang |

Thái Nguyên - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên Đoàn công tác đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết cùng đồng bào nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương (Định Hoá). Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã cùng đồng bào tham dự nhiều hoạt động thắm tình đoàn kết.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tọa đàm về hoàn thiện hệ thống pháp luật

THEO TTXVN |

Ngày 2.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc tọa đàm giữa các chuyên gia về một số nội dung phục vụ việc xây dựng chuyên đề “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 16.11, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hải Phòng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Phong Quang |

Thái Nguyên - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên Đoàn công tác đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết cùng đồng bào nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương (Định Hoá). Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã cùng đồng bào tham dự nhiều hoạt động thắm tình đoàn kết.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tọa đàm về hoàn thiện hệ thống pháp luật

THEO TTXVN |

Ngày 2.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc tọa đàm giữa các chuyên gia về một số nội dung phục vụ việc xây dựng chuyên đề “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.