Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Nga và Belarus

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8-11.12 và Cộng hòa Belarus từ ngày 12-14.12.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga V.Volodin, Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich, Chủ tịch Viện Đại biểu Belarus Vladimir Andreichenko, ngày 8.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8-11.12 và Cộng hòa Belarus từ ngày 12-14.12.

Theo TTXVN, tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Phan Xuân Dũng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi; đại diện một số cơ quan hữu quan.

Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, tiếp nối kết quả chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 9.2018); đồng thời cụ thể hóa các Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước về hợp tác nghị viện.

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Cộng hòa Belarus từ ngày 12-14.12 nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Belarus và tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Belarus.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: "Chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm"

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Ngày 29.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn ĐBQH TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV tại phường An Hội, quận Ninh Kiều.

Chủ tịch Quốc hội “chấm điểm” trả lời chất vấn của các bộ trưởng

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau 3 ngày diễn ra phiên chất vấn đã có gần 250 lượt đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận. Các Bộ trưởng đã trả lời đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề khó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chủ tịch Quốc hội: "Chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm"

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Ngày 29.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn ĐBQH TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV tại phường An Hội, quận Ninh Kiều.

Chủ tịch Quốc hội “chấm điểm” trả lời chất vấn của các bộ trưởng

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau 3 ngày diễn ra phiên chất vấn đã có gần 250 lượt đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận. Các Bộ trưởng đã trả lời đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề khó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.