Chủ tịch Quốc hội lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nguyên Dũng |

“Quốc hội, Chính phủ luôn lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển”, đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi thăm, làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Thanh Bình - Phú Mỹ vào hôm nay 22.7, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng vì đã chủ động xây dựng trước các kịch bản, phương án điều hành sản xuất nên đơn vị này vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc, phát biểu tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Nguyên Dũng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc, phát biểu tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Nguyên Dũng

Cụ thể Tổng Công ty vẫn đảm bảo sản xuất thông suốt, an toàn, không gián đoạn; sản lượng container xuất nhập khẩu qua các cảng của đơn vị trong 6 tháng đầu năm  2020 chiếm 62% tổng sản lượng container xuất nhập khẩu cả nước, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thị sát, tham quan Cảng Tân Cảng-Cái Mép. Ảnh: Nguyên Dũng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thị sát, tham quan Cảng Tân Cảng-Cái Mép. Ảnh: Nguyên Dũng

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép tiếp nhận, đầu tư, quản lý, khai thác dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ kết nối liên hoàn với cụm 3 cảng nước sâu của Tân Cảng tại Cái Mép, tạo thành cụm cảng trung chuyển tầm vóc khu vực; thúc đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Phước An và đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác tham quan mô hình hoạt động của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: Nguyên Dũng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác tham quan mô hình hoạt động của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: Nguyên Dũng

Tương tự, tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thanh Bình-Phú Mỹ (chủ đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3) cho biết, vì chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh COVID-19 nên thời gian qua, việc hút đầu tư của KCN và hoạt động của các nhà đầu tư trong KCN gặp một số khó khăn nhất định.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: Nguyên Dũng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: Nguyên Dũng

Từ đó, bà Thảo Nhi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần xem xét rút ngắn thời gian xin phê duyệt thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; có cơ chế ưu đãi lãi suất vay cho nhà đầu tư hạ tầng KCN...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp đã đạt được và đề nghị các đơn vị này tiếp tục phát huy hơn nữa những lợi thế sẵn có của mình trong sản xuất kinh doanh để xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng hoàn thiện, hướng tới tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Quốc hội Việt Nam mới thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng, Quốc hội, Chính phủ luôn lắng nghe, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển.

Đối với kiến nghị của các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kiến nghị và giao Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan tham mưu, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguyên Dũng |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2020), sáng 22.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chủ tịch Quốc hội trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân liệt sĩ

Thanh Chung |

Sáng 21.7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB - XH) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trao Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân gia đình liệt sĩ ở các tỉnh thành tại Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Chiều 20.7, Đoàn công tác của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về lựa chọn nhân sự, bầu cử đại biểu HĐND

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần chú ý vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy phù hợp với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Chủ tịch Quốc hội nói về vụ án Hồ Duy Hải

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Trả lời câu hỏi của cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Chúng ta không có cơ sở nói oan hay không oan sai. Các cơ quan có trách nhiệm sẽ xem xét lại đúng với quy định pháp luật"...

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Thông tin với cử tri về vụ nâng giá khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giá 2 tỉ mà nâng lên 6-7 tỉ, Công an đã khởi tố và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguyên Dũng |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2020), sáng 22.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chủ tịch Quốc hội trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân liệt sĩ

Thanh Chung |

Sáng 21.7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB - XH) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trao Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân gia đình liệt sĩ ở các tỉnh thành tại Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Chiều 20.7, Đoàn công tác của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về lựa chọn nhân sự, bầu cử đại biểu HĐND

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần chú ý vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy phù hợp với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Chủ tịch Quốc hội nói về vụ án Hồ Duy Hải

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Trả lời câu hỏi của cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Chúng ta không có cơ sở nói oan hay không oan sai. Các cơ quan có trách nhiệm sẽ xem xét lại đúng với quy định pháp luật"...

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Thông tin với cử tri về vụ nâng giá khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giá 2 tỉ mà nâng lên 6-7 tỉ, Công an đã khởi tố và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.