Chủ tịch Quốc hội: Không vì dịch bệnh COVID-19 mà công việc đình trệ

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý về việc cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước, không vì dịch bệnh COVID-19 mà công việc đình trệ.

Hội nghị đại biểu chuyên trách theo hình thức trực tuyến

Sau 2,5 ngày làm việc, sáng 25.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, về Hội nghị đại biểu chuyên trách đầu tháng 4.2020, đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện sớm gửi 5 dự án luật sẽ được thảo luận để đại biểu nghiên cứu trước, chuẩn bị nội dung tham gia chất lượng.

Trong bối cảnh dịch bệnh, Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc tổ chức hội nghị theo hình thức họp trực tuyến thông qua phần mềm trên máy tính. Đại biểu cho ý kiến những vấn đề lớn với các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới.

Người đứng đầu Quốc hội cũng lưu ý, Phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 4 dự kiến khá nhiều nội dung cần các cơ quan tích cực chuẩn bị. Vừa qua, Chính phủ đã đề nghị bổ sung một số nội dung tại Kỳ họp 9.

Bà đề nghị các cơ quan Quốc hội phối hợp cơ quan Chính phủ xem xét kỹ lưỡng, tính cấp thiết và khả năng chuẩn bị trong tình hình dịch bệnh hiện nay nay để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định bổ sung hay rút gọn chương trình làm việc tại kỳ họp tới.

Nếu tình hình dịch bệnh tới đầu tháng 4 còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thảo luận quyết định thời gian tổ chức Kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV.

Không vì dịch bệnh mà công việc đình trệ

Người đứng đầu Quốc hội cũng lưu ý về việc cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước. Không vì dịch bệnh mà công việc đình trệ. Tất cả công việc phải tiến hành trôi chảy theo kế hoạch, có điều chỉnh nhưng thay đổi phương thức làm việc.

“Do đó, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt tinh thần này để tổ chức tốt công việc. Đừng nghĩ tới tháng 5 có họp được hay không, mà phải nghĩ tháng 5 họp được. Những công việc từ đây tới tháng 5 vẫn thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra” – Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời yêu cầu cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành, phục vụ dân qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tụ tập đông người.

Lãnh đạo Quốc hội cũng cho hay, bên cạnh phòng chống dịch thì cần có giải pháp ổn định kinh tế xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, giải quyết vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo đời sống cho dân.

“Chúng ta bây giờ thấy dịch bệnh như thế, dân thì thiếu nước ngọt sinh hoạt, không có nước tưới cây trồng. Chưa bao giờ thấy tình hình khó khăn như thế. Chính lúc này, sự đồng lòng, đoàn kết toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị rất quan trọng. Chúng ta sẽ tiếp tục vượt khó khăn để đảm bảo đất nước ổn định trong tình hình khó khăn này và nhất là phải chăm lo đời sống nhân dân” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý các phiên họp của các ủy ban thực hiện theo hình thức trực tuyến chứ không cần mời tất cả mọi người về họp ủy ban. Riêng với bộ phận tiếp xúc giải quyết đơn thư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị không có bất cứ gì đình trệ để bức xúc của dân không được giải quyết kịp thời.

“Thông tin, đơn thư gửi tới phải kịp thời xử lý theo đúng quy định chuyển đơn, thông báo trả lời, giải quyết theo thẩm quyền thì vẫn làm thường xuyên, không ách tắc” – Chủ tịch Quốc hội nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Phải làm tốt 3 vòng chống dịch COVID-19

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 23.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách.

Phiên họp 43 của UBTV Quốc hội sẽ hạn chế số người do dịch COVID-19

Vương Trần |

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến khai mạc vào sáng ngày 23.3.2020 và sẽ hạn chế số người do dịch COVID-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 Nghị quyết về nhân sự

T.VƯƠNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội; bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Thủ tướng: Phải làm tốt 3 vòng chống dịch COVID-19

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 23.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách.

Phiên họp 43 của UBTV Quốc hội sẽ hạn chế số người do dịch COVID-19

Vương Trần |

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến khai mạc vào sáng ngày 23.3.2020 và sẽ hạn chế số người do dịch COVID-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 Nghị quyết về nhân sự

T.VƯƠNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội; bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.