Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

H.L |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia, Quốc hội liên bang, Liên bang Nga, do ngài Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia dẫn đầu bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23.12.

Ngày 24.12, sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V.V.Volodin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho rằng, quan hệ giữa Nghị viện/Quốc hội hai nước cần được tiếp tục thúc đẩy. Hai bên cần tạo nền tảng mới trong lĩnh vực lập pháp nhằm tạo động lực bổ sung cho mối quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Chia sẻ kết quả cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V.V.Volodin cho biết, hai bên đã trao đổi ý kiến về một số dự án, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử, kinh tế số,… khẳng định phía Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tạ hội đàm, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai nước và các địa phương hai nước trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, cần được phát huy tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, cũng như tận dụng tối đa những lợi thế mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu mang lại, hai bên cần tích cực tháo gỡ các rào cản phi thuế quan, đặc biệt đối với nông sản, thủy sản.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hợp tác năng lượng, đặc biệt dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt-Nga; hoan nghênh kế hoạch mở rộng hợp tác giữa các công ty dầu khí hai nước sang các lĩnh vực mới như cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng, điện khí, sản xuất nhiên liệu động cơ...

Về Dự án Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân, Chủ tịch Quốc hội cho biết, mới đây Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Báo cáo tiền khả thi của dự án. Đây là dự án hợp tác quy mô, có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới cho hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, như hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, phát triển hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GLONASS...

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai nhà lãnh đạo đánh giá, hợp tác Nghị viện/Quốc hội là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V.V.Volodin đánh giá tại hội đàm hai bên đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa đối với hai nước. Qua giao lưu, tiếp xúc giữa Nghị viện/Quốc hội hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V.V.Volodin trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sớm thăm chính thức Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã ký Thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Ngay sau khi ký kết Thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V.V.Volodin đã họp báo chung.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia

Thanh Hà |

Sáng 8.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Sản phẩm bà con làm ra rất ngon, nhưng giá bán lại thấp”

TRẦN LƯU |

Bày tỏ sự cảm thông trước nỗi vất vả của nông dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng: “Những sản phẩm bà con làm ra rất ngon, nhưng giá bán lại thấp”…

Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri Cần Thơ vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

TRẦN LƯU |

"Mức phạt 90 triệu đồng cho hành vi đổi 100 USD là áp dụng theo Nghị định 96, nhưng Nghị định này chưa phù hợp với thực tiễn, chưa phản ánh đúng bản chất câu chuyện” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời khi được cử tri hỏi về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia

Thanh Hà |

Sáng 8.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Sản phẩm bà con làm ra rất ngon, nhưng giá bán lại thấp”

TRẦN LƯU |

Bày tỏ sự cảm thông trước nỗi vất vả của nông dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng: “Những sản phẩm bà con làm ra rất ngon, nhưng giá bán lại thấp”…

Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri Cần Thơ vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

TRẦN LƯU |

"Mức phạt 90 triệu đồng cho hành vi đổi 100 USD là áp dụng theo Nghị định 96, nhưng Nghị định này chưa phù hợp với thực tiễn, chưa phản ánh đúng bản chất câu chuyện” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời khi được cử tri hỏi về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng.