Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2021

Phạm Đông |

Chiều 21.3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2021 trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với những thành tích của các cấp Hội trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, tiêu biểu như: Chương trình “Chung tay phòng chống COVID-19 – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, đã huy động hàng trăm tỉ đồng nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phòng chống dịch; Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” đã thực hiện hàng triệu cuộc gọi và hỗ trợ điều trị hơn 50% số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng sự hỗ trợ này rất đáng quý từ hỗ trợ thuốc, sự sẻ chia, động viên tinh thần người bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội chú trọng công tác bảo vệ quyền lợi của hội viên, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, nâng cao những kiến thức mới không chỉ lý thuyết mà còn cả thực hành; phối hợp với Bộ Y tế nâng cao y đức.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thầy thuốc trẻ càng phải như mẹ hiền, luôn là những thầy thuốc tiêu biểu, xứng đáng của y học nước nhà. Hội tiếp tục vận động các hội viên của mình phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, rèn đức, luyện tài để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó, Hội nhân rộng những mô hình, chương trình, phong trào hiệu quả như Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, huy động lực lượng y, bác sĩ trẻ, tình nguyện viên cả nước tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà, Chương trình “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của tổ chức Hội, đẩy mạnh hoạt động tham mưu và phản biện đối với các chính sách, pháp luật về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Trung ương và địa phương, đặc biệt là đối với các dự án Luật xương sống của ngành dự kiến sẽ trình Quốc hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo như: Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Dự phòng...

Đây là những luật do các thầy thuốc trẻ vừa là đối tượng chịu tác động, vừa đóng vai trò phản biện chính sách, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Hội, bảo vệ quyền lợi hội viên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Hội và các thầy thuốc trẻ Việt Nam cần tích cực, chủ động trong hội nhập quốc tế, tiếp thu những thành tựu y học tiến bộ trên thế giới để nhanh chóng ứng dụng điều trị cho nhân dân trong nước; góp phần xây dựng nền y học Việt Nam dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng.

Tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là chuyển đổi số để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động điều trị người bệnh và trong cả các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; quan tâm y tế dự phòng, y tế cơ sở, mô hình bác sĩ gia đình…. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đại biểu cơ quan dân cử ở địa phương, Quốc hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và tặng quà các thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công bố 10 gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu

Thùy Linh |

Hội đồng xét chọn giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19” vừa công bố 10 gương mặt đạt giải thưởng.

Công đoàn thăm, tặng quà các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nam Dương |

TPHCM - Đại diện LĐLĐ các quận 10, Tân Bình, Tân Phú đã đến thăm hỏi, tặng quà chúc mừng cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

4 phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc trong đại dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Tinh thần đoàn kết, yêu thương người bệnh, bản lĩnh và sáng tạo là những phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc được nhìn thấy trong đại dịch COVID-19, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Công bố 10 gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu

Thùy Linh |

Hội đồng xét chọn giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19” vừa công bố 10 gương mặt đạt giải thưởng.

Công đoàn thăm, tặng quà các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nam Dương |

TPHCM - Đại diện LĐLĐ các quận 10, Tân Bình, Tân Phú đã đến thăm hỏi, tặng quà chúc mừng cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

4 phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc trong đại dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Tinh thần đoàn kết, yêu thương người bệnh, bản lĩnh và sáng tạo là những phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc được nhìn thấy trong đại dịch COVID-19, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.