Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, công tác quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển đô thị.

Chiều 19.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi gặp mặt Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

Buổi gặp mặt nhân dịp 25 năm ngày thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhằm kịp thời ghi nhận, khích lệ, động viên những kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua. Đồng thời nghe báo cáo những định hướng hoạt động trong thời gian tới và những ý kiến của Hội liên quan đến các dự án luật có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VPQH
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VPQH

Dự cuộc gặp mặt có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, đại diện Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Về phía Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam có Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, buổi gặp mặt là mong muốn của cả hai bên. Đây là cơ hội cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến trao đổi của các hội, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, công tác quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển đô thị.

Vấn đề phát triển đô thị đã được thể hiện đậm nét trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, đặc biệt lần đầu tiên có được nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về phát triển đô thị là Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận trong suốt thời gian qua, hoạt động của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho cả trung ương và địa phương, trong đó có liên quan đến hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật.

Với mong muốn được lắng nghe nhiều nhất ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, các tổ chức hội nghề nghiệp, hội chính trị - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, buổi gặp mặt là để nghe báo cáo công tác hoạt động Hội và một số ý kiến đóng góp các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

Có thể kể đến như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Ngoài ra, còn có việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch và Nghị định số 61/2022/QH15 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021–2030.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18.7.2023 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch chung Hà Nội phải quan tâm đến không gian ngầm và mở rộng đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Trong điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng lưu ý, quy hoạch phải quan tâm đặc biệt đến không gian ngầm và hạ tầng ngầm; định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị mới.

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch

TIẾN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25.5.2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 4 người Trung Quốc tử nạn ở Khánh Hoà

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chiều 20.7 thông tin về tình hình vụ tai nạn làm 4 công dân Trung Quốc tử vong ở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà.

Doanh nghiệp vụ chuyến bay giải cứu bị ép đưa tiền như một thông lệ?

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Thị Mai Xa thấy ấm ức khi bản thân phải bán nhà, đưa người về trên những chuyến bay giải cứu song bị từ chối vì lý do "không biết doanh nghiệp là ai".

3 người chìm tàu ở Kiên Giang trôi dạt đến Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Trưa 20.7, Đồn Biên phòng Khánh Tiến (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã cứu được 3 người dân mất tích trong vụ chìm tàu ở xã Lại Sơn (thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang). Hiện cả 3 người đang được theo dõi sức khỏe.

Xuất hiện lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu

Khánh Minh |

Lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu nhằm mục đích để EU có thể trở thành một "đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ".

Bỏ quê, lấy bệnh viện làm nhà để chăm sóc "người dưng"

Minh Ánh - Đỗ Minh |

Tại các bệnh viện lớn, nghề chăm sóc người bệnh thuê rất phổ biến. Dù là nghề vất vả, phải xa gia đình, xa quê hương, nhưng công việc này lại là cơ hội tuyệt vời đối với các lao động ở ngoại tỉnh vì có mức thu nhập khá.

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18.7.2023 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch chung Hà Nội phải quan tâm đến không gian ngầm và mở rộng đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Trong điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng lưu ý, quy hoạch phải quan tâm đặc biệt đến không gian ngầm và hạ tầng ngầm; định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị mới.

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch

TIẾN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25.5.2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.