Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng ở Quảng Nam

Viên Nguyễn |

Quảng Nam - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2022), chiều 27.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng, các gia đình chính sách tiêu biểu tại tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các đại biểu người có công.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các đại biểu người có công.

Quảng Nam là tỉnh có số đối tượng chính sách rất lớn, chiếm hơn 23% dân số cả tỉnh, với trên 65.400 liệt sỹ; trên 30.700 thương bệnh binh. Đặc biệt, có 15.332 Bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” - là địa phương có số Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất cả nước. Hiện có 430 Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh còn sống.

Từ 2013-2021, tỉnh xác nhận mới trên 20.600 trường hợp, trong đó có 63 liệt sĩ; 210 thương binh; 1.697 bệnh binh; 1.839 người có công giúp đỡ cách mạng; 1.496 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; 7.107 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; phong tặng và truy tặng 7.838 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Toàn tỉnh có gần 47.800 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; hàng chục ngàn người hưởng trợ cấp một lần. Kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công khoảng 1.300 tỉ đồng/năm.

Ngoài chế độ trợ cấp của Đảng, Nhà nước, hằng năm Quảng Nam chi trên 120 tỉ đồng để trợ cấp, tặng quà cho người có công và thân nhân. Từ 2013-2021, tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập hơn 700 hài cốt liệt sỹ vào nghĩa trang liệt sỹ, hơn 100 hài cốt liệt sỹ được đưa về an táng tại nghĩa trang gia tộc; di chuyển trên 600 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh về nguyên quán của liệt sỹ. Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, các Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương của tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác người có công. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân nhân tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, đi đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

“Có phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, chúng ta mới có đủ nguồn lực và điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công”- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Viên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

TRẦN TUẤN - MINH KHUÊ |

HÀ TĨNH - Chiều 16.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Sáng 16.7, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh và Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Minh Nguyệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle

Song Minh |

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, sáng 29.6.2022 (theo giờ địa phương), tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

TRẦN TUẤN - MINH KHUÊ |

HÀ TĨNH - Chiều 16.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Sáng 16.7, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh và Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Minh Nguyệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle

Song Minh |

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, sáng 29.6.2022 (theo giờ địa phương), tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.