Tại buổi tiếp xúc, ông Lã Thanh Tân, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã thông báo tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra trong vòng 17 ngày, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, các đại biểu họp bàn cả thứ bảy, chủ nhật và ngoài giờ, nên đã rút ngắn kỳ họp xuống sớm hơn 7 ngày mà vẫn đảm bảo các chương trình, kế hoạch đề ra.
Kiến nghị tới Đoàn Đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri đại diện cho các đơn vị, quận huyện, sở ngành của thành phố Hải Phòng đã nêu ý kiến về các vấn đề từ vĩ mô đến vấn đề cụ thể của thành phố như: Vấn đề liên quan đến công tác phòng dịch, có chế độ chính sách, đào tạo, sử dựng đội ngũ cán bộ nhân viên y tế; những vướng mắc trong đầu tư công; cơ chế đặc thù cho Hải Phòng phát triển, vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố, định hướng phát triển, những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, hỗ trợ hộ nghèo, phát triển du lịch, cảng cá Bạch Long Vỹ…
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Hải Phòng tổ chức tốt cuộc bầu cử vừa qua, cũng như kiểm soát dịch tốt, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt mục tiêu kép. “Việc tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến cũng là một hình thức rất sáng tạo của Hải Phòng” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng gửi lời cảm ơn đến các cử tri đã tín nhiệm, bầu các thành viên thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đồng thời cho biết, sẽ nghiêm túc thực hiện các chương trình hành động đề ra và mong muốn được cử tri giám sát chặt chẽ, khi nào dịch bệnh ổn định, Chủ tịch sẽ về để trực tiếp gặp cử tri, nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân.
Trả lời các kiến nghị cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Liên quan đến kiến nghị sửa đổi một số vấn đề vướng mắc trong thủ tục đầu tư công, kiến nghị về việc có cơ chế cho đô thị Hải Phòng phát triển, cơ chế chính sách đặc thù… của thành phố sẽ được Trung ương xem xét nghiêm túc. Những vấn đề khác như việc xây dựng thành phố Thủy Nguyên, điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng cũng được người đứng đầu Quốc hội trả lời cụ thể.
Theo Chủ tịch Vương Đình Huệ, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã hướng tới việc xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố thông minh, hàng đầu vào năm 2030 với kinh tế xã hội phát triển, đi đầu trong công nghiệp hóa – hiện đại hóa và trở thành thành phố tầm cỡ Châu Á vào năm 2045. “Do đó, việc duy trì mục tiêu kép, phòng dịch tốt, đảm bảo an toàn cho nhân dân, đi đôi với phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của thành phố trong giai đoạn hiện tại” – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cũng đã ghi nhận ý kiến của các cử tri và cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo đến Quốc hội.